'Người cần đến nhận, người có lòng đến sẻ chia'

Hồng Diễm 26/04/2020 15:08

Ngày 26/4, chương trình “Siêu thị 0 đồng” đã chính thức hoạt động tại Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Chương trình do Thành đoàn TP Cần Thơ phát động với sự chung tay của những đoàn viên thanh niên chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với thông điệp “Người cần đến nhận, người có lòng đến sẻ chia”.

'Người cần đến nhận, người có lòng đến sẻ chia'

Người dân đến nhận hỗ trợ tại “Siêu thị 0 đồng”.

Ghi nhận tại “siêu thị 0 đồng”, mặc dù chương trình sẽ bắt đầu từ 7h30 sáng, nhưng từ rất sớm đã có nhiều người dân đến xếp hàng từ lâu để nhận hỗ trợ. Mỗi phần quà hỗ trợ bao gồm 5 gói mì, 1 chai nước tương hoặc nước mắm, 1 phần rau củ ngoài ra còn có trứng, nước ngọt và đùi gà.

Tham gia để thực hiện “Siêu thị 0 đồng ” này ngoài các đoàn viên thanh niên trên địa bàn TP Cần Thơ còn có các mạnh thường quân và các sư thầy trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ.

Chương trình dự kiến sẽ duy trì đến ngày 6/5, mỗi ngày sẽ phát 1.000 phần (buổi sáng 500 phần và buổi chiều 500 phần). Người dân đến nhận sẽ được các tình nguyện viên hướng dẫn và đảm bảo khoảng cách tiếp xúc an toàn theo quy định.

Chị Trần Thu Thảo (37 tuổi), ngụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết: “Tôi sinh sống bằng nghề bán vé số cuộc sống bấp bênh, thời gian ngừng bán vé số lại càng khó khăn hơn nhưng cũng may được nhiều người hỗ trợ gạo, mì. Sáng nay nhờ người quen cho biết ở đây có hỗ trợ rau củ và nhu yếu phẩm nên tôi đạp xe đến nhận. Đây là một chương trình rất ý nghĩa…”.

Trao đổi với phóng viên, chị Đỗ Thị Hồng Bích là tình nguyện viên của chương trình chia sẻ: “Chúng tôi ban đầu là một nhóm tình nguyện viên của chốt trực kiểm tra y tế tại siêu thị Big C Cần Thơ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi muốn làm thêm nhiều điều tốt đẹp cho những hoàn cảnh khó khăn”.

Chương trình được thực hiện với ý tưởng ban đầu của anh Phương Tấn Đạt (một thành viên trong nhóm tình nguyện). Anh Đạt chia sẻ ý tưởng với các thành viên trong nhóm và được mọi người hưởng ứng, sau đó xin ý kiến của Thành đoàn TP Cần Thơ và được chấp nhận.

Chị Bích cho biết, chỉ trong 2 ngày phát động kêu gọi ủng hộ và nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ cộng đồng nhất là những người trẻ với tinh thần “Nơi người trẻ chia sẻ với cộng đồng” khi đủ số lượng thì chương trình “Siêu thị 0 đồng” được thực hiện.

Được biết, TP Cần Thơ là 1 trong 5 thành phố của cả nước sẽ thực thiện chương trình “Triệu bữa cơm” do Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị thực hiện.

Thông tin từ anh Huỳnh Thái Nguyên Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP Cần Thơ, cho biết: “Dự kiến chương trình sẽ mang đến cho TP Cần Thơ khoảng 78.000 suất cơm (mỗi suất 15 nghìn đồng) gồm trứng, thịt, gạo và rau củ sẽ được các tình nguyện viên đến trao tận nhà.

Hiện tại, Thành đoàn TP Cần Thơ đang triển khai thực hiện trên 9 quận, huyện của TP Cần Thơ với 10 điểm trao cơm mỗi điểm trao 520 suất và cách 3 ngày sẽ trao 1 lần. Đến nay, đã trao 7.200 suất cơm, dự kiến chương trình sẽ kéo dài đến giữa tháng 5/2020".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Người cần đến nhận, người có lòng đến sẻ chia'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO