Nhà máy sản xuất nguyên liệu kháng sinh Bêtalactam đầu tiên tại Việt Nam

Quốc Định 17/04/2016 15:05

Ngày 17/4, tại khu Công nghệ cao (phường Long Trường, quận 9, TP HCM), trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Y tế và Lãnh đạo TP HCM, Dự án đầu tư nghiên cứu phát triển & sản xuất sinh – Dược phẩm Mekophar đã được làm lễ động thổ.

Nhà máy sản xuất nguyên liệu kháng sinh Bêtalactam đầu tiên tại Việt Nam

Lễ động thổ khởi công Dự án đầu tư nghiên cứu
phát triển & sản xuất sinh – Dược phẩm Mekophar.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ Trưởng Bộ Y tế - PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên khẳng định: “Đây là sự kiện hết sức quan trọng, mở ra tương lai cho sự phát triển của ngành công nghiệp hóa dược Việt Nam, đem lại lợi ích cho người bệnh, nhất là trước những nhu cầu cấp thiết trong việc khám, chữa bệnh của nhân dân ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng, các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị ngày càng được triển khai mạnh. Nhiệm vụ của Mekophar là nghiên cứu, phát triển, cung cấp các loại dược phẩm mới, tốt, an toàn, hiệu quả để phục vụ người bệnh”.

Tiến độ xây dựng được chia làm 2 giai đoạn, Giai đoạn I: Xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển Sinh học Y Dược – Ngân hàng Tế bào gốc, nhà máy sản xuất thuốc Non Bêtalactam đạt tiêu chuẩn PIC/S với sản lượng 2 tỷ viên/năm; khởi công từ nay và hoàn thành tháng 4/2018. Giai đoạn II: xây dựng tiếp các dây chuyền sản xuất thuốc.

PGS-TS Lê Hoài Quốc, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM cho biết, Dự án này được Ban Quản lý cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 26/1/2015; có tổng vốn đầu tư 1.060 tỷ đồng, tương đương 50 triệu USD, được xây trên tổng diện tích 44.397,4 m2.

Với mục tiêu xây dựng một cơ sở nghiên cứu – Sản xuất để triển khai phát triển sản phẩm và sản xuất các sinh – dược phẩm bằng công nghệ sinh học, các loại dược phẩm thế hệ mới, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng bằng công nghệ mới, tiên tiến.

Đây là dự án đầu tiên trong nước sản xuất nguyên liệu kháng sinh Bêtalactam cung cấp cho các công ty dược trong, ngoài nước và là công ty đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép hoạt động cung cấp các dịch vụ như lưu giữ tế bào gốc màng dây rốn, tách chiết và lưu giữ tế bào gốc mô mỡ. Nhà máy hoạt động sẽ hạn chế việc nhập khẩu nguyên liệu với giá cao, đồng thời nhiều người dân có cơ hội thụ hưởng sản phẩm điều trị và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, với giá cả phù hợp.

Tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Lan, đại diện Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar mong muốn Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Tổng Công ty Dược Việt Nam, Hiệp Hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, Sở Y tế TP HCM, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM tiếp tục hỗ trợ để hoàn thành Trung tâm nghiên cứu phát triển Sinh Y dược và nhà máy sản xuất Dược phậm đạt chuẩn, phục vụ hữu hiệu xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà máy sản xuất nguyên liệu kháng sinh Bêtalactam đầu tiên tại Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO