Tăng điểm liệt lên 3 điểm: Chỉ là tin đồn

PV (tổng hợp) 24/08/2017 11:25

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết: “Tăng điểm liệt từ 1 lên 3 là tin đồn thiếu căn cứ. Đến thời điểm hiện tại, Bộ GD-ĐT chưa đưa ra bất kỳ phương án nào đối với đề xuất tăng điểm liệt”


Ảnh minh họa.

Nhiều ngày qua, trên các diễn đàn xuất hiện thông tin sẽ tăng điểm liệt từ 1 lên 3 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, khiến nhiều học sinh lo lắng.

Cụ thể, theo thông tin này, năm 2017, số điểm liệt bị giảm đáng kể so với năm trước do phần lớn môn thi đều xây dựng theo hình thức trắc nghiệm, tạo điều kiện cho thí sinh khó bị điểm liệt.

Thậm chí, nhiều thí sinh chỉ cần khoanh bừa cũng có thể đạt điểm bài thi trên một. Do đó, một số chuyên gia kiến nghị tăng điểm liệt lên 3 điểm ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Về vấn đề này, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, quan trọng nhất là việc xây dựng đề thi có tính phân hóa cao. Hiện tại, Bộ chưa chốt phương án với đề xuất tăng điểm liệt từ 1 lên 3 điểm.

“Tăng điểm liệt từ 1 lên 3 là tin đồn thiếu căn cứ. Đến thời điểm hiện tại, Bộ GD-ĐT chưa đưa ra bất kỳ phương án nào đối với đề xuất tăng điểm liệt”- ông Trinh nói.

Ông Trinh cho biết thêm, nếu chốt các phương án, Bộ sẽ thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có nhiều ý kiến về đổi mới và khắc phục những hạn chế của kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Bộ sẽ tiếp thu và công bố, vì vậy, thí sinh không phải hoang mang trước những tin đồn ngoài luồng không chính thống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng điểm liệt lên 3 điểm: Chỉ là tin đồn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO