Tàu cá Quảng Nam lại bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công

Tấn Thành - Chí Đại 19/03/2016 14:09

Sáng ngày 19/3, chúng tôi về xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để gặp ngư dân Trần Sinh, chủ tàu cá QNa 91865 bị tàu hải cảnh Trung Quốc mang biển số 46101 đã bắn đạn bi sắt làm vỡ kính và bóng đèn làm các thuyền viên trên tàu hoảng sợ nên đã cho tàu cá quay trở về đất liền báo cáo sự việc với Đồn biên phòng cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang.

Tàu cá Quảng Nam lại bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công

Vết đạn bắn thủng lỗ cửa kính nứt đường dài trên tàu cá QNa 91865.

Vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi bị tàu hải cảnh Trung Quốc ép sát dùng đạn bi sắt bắn vỡ kính và bóng đèn khi trên đường ra vùng biển Hoàng Sa, ngư dân Trần Sinh (59 tuổi), trú tổ 2, xã Tam Hải, nói: “Ngày 3/1, tàu cá QNa 91865, do tôi làm thuyền trưởng và cùng 13 thuyền viên trên tàu đang trên đường ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt hải sản. Đến 14 giờ, ngày 5/3, tàu cá trên đang ở tọa độ 15 độ Bắc và 111 độ 15 phút đông, thuộc quần đảo Hoàng Sa, chủ quyền Việt Nam thì xuất hiện một tàu hải cảnh mang số hiệu 46101 đã dùng loa phát thanh nói toàn tiếng Trung Quốc mà anh em thuyền viên trên tàu cá tôi không hiểu. Khi tàu hải cảnh trên nói tiếng Việt yêu cầu tàu cá tôi quay lại tọa độ 260 thì tôi cho tàu cá quay đầu lại thì tàu này tiến lại áp sát và va chạm vào tàu cá tôi”.

Tàu cá Quảng Nam lại bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công - 1

Ngư dân Sinh chỉ tay vào vết đạn bắn vỡ kính trên tàu cá trên.

Thuyền trưởng Sinh kể tiếp: “Tôi điều khiển cho tàu đi hướng khác thì khoảng 4, 5 người trên tàu hải cảnh Trung Quốc chụp ảnh, quay phim và dùng đạn bi sắt bắn vào tàu cá. Sợ nguy hiểm đến tính mạng thuyền viên, tôi ra lệnh anh em đóng kính cửa và điều khiển tàu cá bỏ chạy thì tàu hải cảnh trên không đuổi theo nữa. Ngay khi tàu hải cảnh bỏ đi, tôi và các thuyền viên trên tàu ra kiểm tra thì nhiều hạt đạn bi sắt găm vào mang tàu và cửa kính, 12 cái bóng đèn bị vỡ, mỗi cái bóng đèn giá 500 ngàn đồng. Tôi đã lái tàu cá chạy vào đất liền để trình báo sự việc với Đồn biên phòng cảng Kỳ Hà, trưa 18/3”.

Tàu cá Quảng Nam lại bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công - 2

Ngư dân Sinh chỉ bóng đèn trên tàu cá QNa 91865
bị tàu hải cảnh Trung Quốc bắn vỡ.

Còn ngư dân Võ Lực, thuyền phó tàu cá QNa 91865 cho biết: “Tôi với anh Sinh vừa góp vốn mua tàu cá này 1,6 tỷ đồng, năm vừa rồi đánh bắt hải sản cũng có chút thu nhập về lo cho gia đình. Năm này, vừa đi chuyến biển đầu tiên thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc dùng súng bắn vỡ cửa kính, bóng đèn làm cho tàu cá thiệt hại nặng. Lúc đó, tôi không hiểu gì, chỉ nghe tàu hải cảnh này dùng loa phát thanh nói toàn tiếng Trung Quốc. Sau đó, anh Sinh yêu cầu các anh em hay đóng cửa kính lại và tìm chổ ẩn nấp còn anh Sinh điều khiển tàu bỏ chạy thì tàu hải cảnh trên không đuổi theo nữa”.

Còn ngư dân Ngô Thanh Việt, (35 tuổi), thuyền viên có mặt trên tàu cá QNa 91865 nhớ lại nói: “Lúc thì thấy các tàu hải cảnh mang số hiệu 46101 dùng súng bắn vào tàu cá trên nên tôi và các anh em thuyền viên rất hoảng sợ chạy núp vào dưới khoang tàu, có một ngư dân trên tàu cá bị thương ở ngón tay chảy máu. Trước sự việc trên, tôi và các anh em nghỉ vài bữa để kiểm tra lại máy móc, thay thế cửa kính và bóng đèn bị vỡ để nhanh chóng tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản. Để có nguồn thu nhập lo gia đình mà còn góp phần bảo vệ ngư trường truyền thống của dân tộc”.

Tàu cá Quảng Nam lại bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công - 3

Toàn cảnh con tàu cá QNa 91865 đang neo đậu ở cảng Kỳ Hà.

Thuyền trưởng Sinh khẳng định: “Chuyến đi biển này, chúng tôi chi phí gần 100 triệu đồng mà chỉ bán được 30 triệu đồng tiền cá thua lỗ nặng, nhưng tôi và các anh em thuyền quyết tâm bám biển, chúng tôi đang sửa chữa lại các thiệt hại này để tiếp tục vươn khơi. Ngư dân chúng tôi không vì sự gây khó, uy hiếp từ phía Trung Quốc mà sợ bỏ ngư trường truyền thống của dân tộc ta. Tôi chỉ thiaát tha mong các lực lượng thực thi thường xuyên tuần tra giúp đỡ ngư dân yên tâm đánh bắt hải sản. Còn sự việc tàu bị tấn công, chúng tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc với cơ quan chức năng”.

Tàu cá Quảng Nam lại bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công - 4

Ngư dân Ngô Thanh Việt kể lại sự việc trên.

Cũng trong sáng nay, ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các ngư dân trên tàu cá bị nạn trên và hỗ trợ 1 triệu đồng cho ngư dân Trần Sinh, chủ tàu cá QNa 91865.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tàu cá Quảng Nam lại bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO