Trải nghiệm phương pháp tiếp cận ngôn ngữ mang tính đột phá

Quốc Trung - Phạm Tâm 14/01/2016 14:27

Ngày 14/1, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với NXB Express – Anh Quốc và Tập đoàn Đại Trường Phát tổ chức hội thảo “Trải nghiệm phương pháp tiếp cận ngôn ngữ mang tính đột phá”.

Chuyên gia đang giới thiệu trải nghiệm các giáo trình tiếng Anh mới.

Hội thảo nhằm chia sẻ các kỹ năng, phương pháp, tài liệu dạy và học mới cho mọi lứa tuổi từ mầm non tới cao đẳng, đại học cũng như người đã đi làm. Mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh cho giảng viên, giáo viên Việt Nam.

Tại hội thảo, đại biểu được giới thiệu về các giáo trình, sách mới cách học tiếng Anh mới cho các trường, trung tâm ngoại ngữ và cho mọi lứa tuổi và các cấp học từ mầm non đến người lớn.

Ngoài ra hội thảo còn giới thiệu về bộ sách tiếng Anh chuyên ngành với 55 ngành nghề để trang bị cho các Trung tâm dạy nghề phục vụ cho công tác đào tạo xuất khẩu lao động đi nước ngoài.

Ngoài ra còn được trải nghiệm bộ giáo trình ứng dụng công nghệ vào công tác giảng dạy có tên i-Learn Smart Start do Đại Trường Phát xây thiết kế, bộ giáo trình này đã nhận được giải Sao Khuê năm 2014 và bộ giáo trình Happy Hearts dành cho học sinh mầm non, dẫn dắt các bé vào thế giới vui nhộn học tập tiếng Anh qua các bài hát, mâu chuyện làm quen với ngữ âm, 2 bộ giáo trình này đều được Bộ GD&ĐT phê duyệt và lựa chọn cho trương trình tiếng Anh mầm non...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trải nghiệm phương pháp tiếp cận ngôn ngữ mang tính đột phá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO