Xác định nhiệm vụ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình đất nước

Vũ Mạnh 27/12/2021 17:37

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 11 (khóa IX). Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời vào cuộc, đổi mới phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả nổi bật, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tiếp thu các ý kiến tâm huyết tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các báo cáo để trình ra Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 6 (khóa IX) tới đây xem xét quyết định.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, là năm bản lề có tính chất quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Vì vậy, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2022 cần xác định trọng tâm, trọng điểm thực chất, hiệu quả, bám sát tình hình đất nước và nhân dân, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong năm 2022, MTTQ Việt Nam sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đa dạng hóa phương thức nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp và hành động với các tổ chức thành viên, tạo nên sức mạnh của hệ thống MTTQ từ Trung ương đến địa phương.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng thông tin thêm, trong năm 2022, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ trình Bộ Chính trị đề án cơ cấu tổ chức, bộ máy cơ quan MTTQ Việt Nam; Xây dựng đề án tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; xây dựng đề án đề trình Ban Bí thư ban hành kết luận chỉ đạo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị đã nhất trí cao và thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (khóa IX). Ảnh: Quang Vinh.

Trao đổi về phương hướng, nhiệm vụ giám sát, phản biện, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, trên cơ sở ý kiến, đề xuất của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực sẽ xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện cụ thể theo hướng lựa chọn nội dung giám sát, phản biện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực tiễn đặt ra, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Cùng với đó, trong trường hợp cần thiết, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có thể bổ sung nội dung mới khi phát sinh vụ việc, vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên, theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Hội nghị đã nhất trí cao và thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (khóa IX), để tiếp tục trình xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ 6, UBTƯ MTTQ Việt Nam (khóa IX) tới đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xác định nhiệm vụ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO