Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh trong tình hình mới

Tiến Đạt 30/03/2023 18:05

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 2 (khóa VII). Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại buổi làm việc, Hội nghị đã tiến hành xem xét, ban hành các kế hoạch, chương trình công tác, hướng dẫn, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, gắn việc đấu tranh phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch với việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, hội viên; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập trung triển khai các Chương trình ký kết theo Quy chế phối hợp với Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, tham gia các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa theo kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh trong tình hình mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO