Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Duy Hưng 21/02/2018 15:31

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu trên vào sáng 21/2 (Mùng 6 Tết Mậu Tuất), khi phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại huyện Hải Hậu (Nam Định), tìm hiểu kết quả xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây dịp đầu xuân Mậu Tuất tại Nam Định.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, trong năm 2018, huyện Hải Hậu phát động phong trào Tết trồng cây gắn với trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, tạo thành phong trào sâu rộng “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”; tập trung trồng các loại cây ăn quả, cây bóng mát ở địa bàn thôn xóm, dọc các tuyến đường giao thông, ven biển, góp phần cải tạo môi trường, điều hòa khí hậu...

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất, đời sống nhân dân ở xã Hải Đông (cùng huyện Hải Hậu). Nói chuyện với cán bộ, nhân dân địa phương, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi biết kết quả xây dựng nông thôn mới đã và đang mang lại nhiều thay đổi tích cực, trên mọi lĩnh vực đời sống ở Nam Định, đặc biệt là tại huyện Hải Hậu.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua, nhân dân trong huyện Hải Hậu đã hiến, góp rất nhiều diện tích đất thổ canh, thổ cư cùng nhiều ngày công để cùng nhà nước xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh. Không chỉ có vậy, nhân dân trong huyện đã hoàn thành việc dồn diền, đổi thửa, nhiều nơi thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất, áp dụng nhiều mô hình sản xuất mới, quy mô lớn, đặc biệt là trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây dược liệu...cho thu nhập cao gấp nhiều lần phương thức sản xuất cũ. Năm 2017, tổng sản phẩm bình quân 1 ha canh tác toàn huyện đạt 112 triệu đồng. Huyện đã thực hiện liên kết các doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm như: Trồng lúa chất lượng cao trên 100 ha; trồng rau an toàn trên 10 ha; trồng 100 ha cây dược liệu; phát triển được 150 trang trại chăn nuôi có doanh thu trên 1 tỷ đồng 1 năm...

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan mô hình “Công viên bãi rác” tại thị trấn Xuân Trường (huyện Xuân Trường - Nam Định).

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong tỉnh Nam Định cấp tiếp tục quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, "coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm", phải thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Phát huy kết quả, kinh nghiệm, trên cơ sở đã có có tới 4/9 huyện đạt chuẩn huyện NTM, tỉnh cần tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2019 có 100% số huyện đạt chuẩn; riêng huyện Hải Hậu phải được xây dựng trở thành huyện NTM kiểu mẫu của Việt Nam, làm gương cho cả nước...

Thủ tướng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải tiếp tục thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ kinh tế nông nghiệp, theo hướng tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Theo Thủ tướng, không có doanh nghiệp, không có hợp tác xã tham gia cùng nông dân tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại nông thôn thì nông dân khó thoát nghèo, làm giàu. Kinh tế nông thôn không không chỉ có nông nghiệp đơn thuần mà phải phát triển toàn diện, bao gồm cả dịch vụ. Để làm được điều đó, theo Thủ tướng, hệ thống chính trị phải vững mạnh ngay từ cơ sở; cán bộ, đảng viên phải tiên phong, dám nghĩ, dám làm, theo tinh thần "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Thủ tướng đặc biệt lưu ý địa phương phát triển phải đi liền với bảo vệ, gìn giữ cảnh quan, môi trường...

Nhân dịp này, Thủ tướng đã tới thị sát mô hình “công viên bãi rác” tại thị trấn Xuân Trường (huyện Xuân Trường). Mô hình do Công ty TNHH Tân Thiên Phú-một doanh nghiệp cơ khí ở địa phương đầu tư. Theo đó, nơi đây dù là địa điểm đốt rác thải sinh hoạt nhưng được doanh nghiệp đầu tư xây dựng thành địa điểm vui chơi, giải trí sạch sẽ, văn minh phục vụ nhân dân địa phương...

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Trần tại di tích lịch sử văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp (TP Nam Định) và trồng cây lưu niệm tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO