Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống

Duy Hưng Ảnh: Quang Vinh 17/11/2018 19:50

Đó là chia sẻ, mong muốn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do cán bộ, nhân dân thôn Nam Ô Trình, xã Thuỵ Trình, huyện Thái Thuỵ (Thái Bình), tổ chức ngày 17/11. Cùng tham dự Ngày hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo một số bộ, ngành ở Trung ương; lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Ngày hội.

Trong Ngày hội, thay mặt cán bộ, người dân trong thôn, ông Nguyễn Trường Thắng, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) thôn đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang 88 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo kết quả một năm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thôn; kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận các cấp phát động.

Theo đó, thôn Nam Ô Trình có diện tích đất tự nhiên 71,2 ha, có 57 ha đất nông nghiệp; có 310 hộ, 1.200 nhân khẩu, có 63 hộ chính sách. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền; tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp, những năm qua, cán bộ, nhân dân trong thôn luôn phát huy truyền thống cách mạng, văn hóa, thực hành đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong thôn đã đồng thuận hiến đất thổ canh, thổ cư để nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông trong khu dân cư, giao thông nội đồng cùng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu khác.

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu chung vui cùng Ngày hội Đại đoàn kết của bà con thôn Nam Ô Trình.

Cùng với đó, thôn thực hiện thành công dồn điền đổi thửa, khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, ứng dụng cơ giới hóa, chuyển đổi sản xuất theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa; khôi phục nghề làm nón truyền thống, phát triển thêm một số nghề phụ, qua đó tạo thêm nhiều việc làm, nâng thu nhập. Đến nay, bình quân thu nhập của người dân trong thôn đã đạt 42 triệu đồng/năm; thôn đã có trên 70% số hộ khá, giàu, số hộ nghèo chỉ còn 8 hộ. Mọi người trong thôn luôn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, quy ước của cộng đồng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,việc tang, lễ hội; tích cực tham gia các tổ tự quản về an ninh, về bảo vệ môi trường.

Nói chuyện với cán bộ, người dân thôn Nam Ô Trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự xúc động trước tình cảm nồng hậu của cán bộ, người dân địa phương; bày tỏ sự vui mừng trước sự đổi thay, phát triển của làng quê Nam Ô Trình. Theo đó, diện mạo làng quê khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng cao; cán bộ, Nhân dân đồng thuận, đoàn kết.

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong thôn Nam Ô trình.

Chia sẻ với bà con về ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhìn nhận đây là một sinh hoạt cộng đồng đặc biệt, nhiều ý nghĩa ít nơi trên thế giới có được; là dịp để những người sống chung trong một khu dân cư, dù là dân thường hay cán bộ cấp cao có dịp tụ họp, sẻ chia, đóng góp, chung sức xây dựng cuộc sống chung ở xóm mình, làng mình, khu phố mình ngày một tốt đẹp hơn. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tình cảm xóm giềng nhờ vậy được gìn giữ, nhân lên. Đồng thời, đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận lắng nghe, tiếp nhận những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Để tiếp tục đạt được những thành tựu mới, xây dựng thôn Nam Ô Trình cũng như các làng quê khác trong huyện, trong tỉnh Thái Bình trở thành những làng quê đáng sống, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và bà con nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách,pháp luật của nhà nước; quy ước, hương ước của địa phương; tích cực bảo vệ môi trường, giữ gìn thôn xóm bình yên, xây dựng nếp sống văn hóa; chăm lo, quản lý, giáo dục tốt con em.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền ở tỉnh Thái Bình cần tăng cường chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

“Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, kịp thời chia sẻ, động viên, lắng nghe, tập hợp ý kiến nguyện vọng chính đáng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Mặt trận ở cơ sở và khu dân cư”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong thôn Nam Ô Trình.

Nhân dịp về chung vui với cán bộ, người dân thôn Nam Ô Trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng quà cho thôn; tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong thôn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đã tới thăm hai gia đình liệt sỹ, thương binh trong thôn.

Nhân dịp về huyện Thái Thụy công tác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại thị trấn Diêm Điền.

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 4

Nhân dân thôn Nam Ô Trình, xã Thuỵ Trình, huyện Thái Thuỵ (Thái Bình) hân hoan chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đền Liệt sỹ tỉnh Thái Bình; dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Thái Bình. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình về tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Một số hình ảnh trong Ngày hội và các hoạt động bên lề của Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác:

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 5

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 6

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong thôn Nam Ô Trình.

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 7

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 8

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 9

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 10

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 11

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 12

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn lãnh đạo về thăm các gia đình thương binh, liệt sỹ trong thôn Nam Ô Trình.

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 13

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 14

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 15

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi lưu bút tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống - 16

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO