Xử lý nghiêm nạn buôn bán tự phát xung quanh chợ để phòng, chống dịch Covid-19

Nguyên Vũ 16/06/2021 14:10

Sở Công Thương TP HCM vừa có công văn số 3047 đề nghị TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện trên địa bàn siết chặt tình trạng kinh doanh, buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng, lề đường để phòng chống dịch Covid-19.

Sở Công Thương TP HCM đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng kinh doanh, buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng, lề đường xung quanh các chợ trên địa bàn theo hướng: Rà soát, cân nhắc việc ưu tiên bố trí thành lập các chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tuyên truyền, vận động người dân, người tiêu dùng mua những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; kiên quyết không tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng; Tiếp tục ra quân chấn chỉnh, xử lý nghiêm và tiến đến giải tỏa dứt điểm các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và văn minh đô thị xung quanh các chợ đầu mối và chợ truyền thống nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh nhất là trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid- 19.

Ngoài ra, Sở Công Thương TP HCM cũng đề nghị TP Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, báo cáo về tình hình kinh doanh, buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng, lề đường xung quanh các chợ gồm: thống kê các điểm – chợ tự phát, số lượng cá nhân tham gia kinh doanh, buôn bán tại các điểm; công tác chỉ đạo, điều hành, giải pháp của địa phương để thực hiện kiểm soát kinh doanh tự phát nêu trên báo cáo về Sở trước ngày 21/6.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Công Thương TP HCM, trong bối cảnh diễn biến dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, do vậy, khu vực các chợ đầu mối, chợ truyền thống, các điểm, chợ tự phát tập trung đông người luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch. Vì vậy việc cấp bách, chủ động ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh nhất là cần tiếp tục có các giải pháp nhằm tập trung kiểm soát, chấn chỉnh và kiên quyết giải tỏa tình trạng kinh doanh, buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường được xem là giải pháp cấp bách hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý nghiêm nạn buôn bán tự phát xung quanh chợ để phòng, chống dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO