Người Mặt trận

BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

BĐT 29/11/2023 07:28

Chiều ngày 28/11, Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc do ông Vương Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

b0b734805990f0cea981.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Quang Vinh.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi được gặp đồng chí Vương Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sang thăm Việt Nam và tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị với MTTQ Việt Nam. (Xem chi tiết).

Cùng nhau đề ra triển vọng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới. Sáng ngày 28/11, tại tỉnh Quảng Ninh, Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và MTTQ - Chính hiệp các tỉnh/khu tự trị biên giới hai nước lần thứ hai đã chính thức khai mạc. (Xem chi tiết).

Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc lần thứ hai. Chương trình có sự tham dự của gần 140 đại biểu chính thức của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn của Việt Nam; đại biểu Chính hiệp tỉnh Vân Nam và khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc. (Xem chi tiết).

[Inforgraphic] Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc lần thứ hai. (Xem chi tiết).

Tăng cường hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc. Tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc - Chính hiệp các tỉnh khu tự trị biên giới hai nước diễn ra vào chiều 28/11, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác, đề xuất giải pháp đổi mới trong tập hợp, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị tới Đảng, Nhà nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc. (Xem chi tiết).

Thúc đẩy quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc. Chiều ngày 28/11, trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc lần thứ hai tại Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc - Chính hiệp các tỉnh/khu tự trị biên giới hai nước. (Xem chi tiết).

Khẳng định vai trò cầu nối ngày càng chặt chẽ và gần gũi của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Tối ngày 28/11, tại tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chủ trì tiệc chiêu đãi Đoàn đại biểu tham dự Giao lưu hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc. (Xem chi tiết).

Hà Tĩnh: Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X. Phát huy khí thế, hiệu quả từ các phong trào thi đua, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ các cấp, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. (Xem chi tiết).

Phương châm 'Tiên phong, gương mẫu, đầu tàu dân theo' trong xây dựng nông thôn mới huyện Đại Từ. Người người, nhà nhà hiến đất mở đường đã trở thành phong trào ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Để làm được điều đó, địa phương đã phát huy được tối đa vai trò của cán bộ, Đảng viên với phương châm “Tiên phong, gương mẫu, đầu tàu dân theo”. (Xem chi tiết).

Bắc Ninh gặp mặt các chức sắc Phật giáo trong tỉnh. Sáng 28/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt các chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh. (Xem chi tiết).

Tuyên Quang: Quyết tâm sớm đưa huyện Sơn Dương về đích đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh Tuyên Quang luôn phối hợp chặt chẽ với NHNN cũng như các ngân hàng thương mại triển khai nhiều nhiệm vụ để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội. (Xem chi tiết).

Thay đổi nhận thức trong đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn. Những năm qua tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, giảm thiểu nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Từ đó, người dân từng bước thay đổi nhận thức, loại bỏ hủ tục này ra khỏi đời sống.(Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO