Người Mặt trận

BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự chương trình 'Tết nhân ái' Xuân Giáp Thìn tại Nghệ An

BĐT 18/01/2024 06:52

Truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc ta là chia sẻ, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “lá lành đùm lá rách”… Đảng và Nhà nước và các tổ chức luôn xác định người dân là vị trí trung tâm để quan tâm, để hướng đến, nhất là những dịp Tết đến Xuân về. Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi tham dự chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 được tổ chức tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) sáng ngày 17/1.

498-202401171704181.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc và dự chương trình "Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 với Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương huyện Thanh Chương sáng ngày 17/1. Ảnh: Điền Bắc.

Sáng ngày 17/1, tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã về thăm, tặng quà và cùng chung vui tại chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 với Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương. (Xem chi tiết)

Nâng cao chất lượng Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’. Ngày 17/1, tại Hà Nội, TS Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của MTTQ Việt Nam. Đề tài do Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam là đơn vị chủ trì; ThS Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam là Chủ nhiệm Đề tài. (Xem chi tiết)

Chăm lo cho đồng bào tín hữu đón Tết an vui. Ngày 17/1, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn. (Xem chi tiết)

Gặp mặt nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo thành phố Hà Nội. Ngày 17/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo người dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự và chủ trì hội nghị. (Xem chi tiết)

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội vào những vấn đề 'nóng'. Ngày 17/1, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. (Xem chi tiết)

Hoàn thành Đại hội cấp cơ sở trong tháng 4/2024. Nhằm đảm bảo đúng tiến độ thời gian, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đang tập trung chỉ đạo các huyện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã. Lộ trình đặt ra là hoàn thành xong Đại hội cấp cơ sở trước ngày 30/4/2024. (Xem chi tiết)

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, MTTQ tỉnh Hà Giang không ngừng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân, huy động được sự tham gia hiệu quả của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại trên địa bàn khu dân cư. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự chương trình 'Tết nhân ái' Xuân Giáp Thìn tại Nghệ An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO