Người Mặt trận

BẢN TIN MẶT TRẬN: Lưu giữ, phát huy những giá trị di sản của khối đại đoàn kết

BĐT 22/11/2023 07:33

Sau hơn 3 năm thành lập, Bảo tàng MTTQ Việt Nam đã tích cực triển khai sưu tầm tài liệu, hiện vật, xây dựng các nguồn lực, tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu cho khách tham quan và thực hiện công tác truyền thông của Bảo tàng.

Hình ảnh một số hiện vật được các gia đình, cá nhân hiến tặng cho Bảo tàng MTTQ Việt Nam.

Với 698 hiện vật được kế thừa từ Phòng Truyền thống, đến nay Bảo tàng MTTQ Việt Nam đã có hơn 4.000 hiện vật thuộc các chất liệu khác nhau và hơn 3.000 ảnh tư liệu phản ánh về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các chặng đường lịch sử, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (Xem chi tiết).

Quảng Nam: Phản biện với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sáng 21/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị. (Xem chi tiết)

Bàn giao nhà 'Nghĩa tình'. Chiều 21/11/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang phối hợp huyện Thoại Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình Mặt trận” cho cán bộ Mặt trận cơ sở tại huyện Thoại Sơn. (Xem chi tiết).

Ủy ban Dân tộc luôn sâu sát với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong thời gian qua, Ủy ban Dân tộc luôn đặc biệt quan tâm hoạt động kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại cơ sở. (Xem chi tiết).

Châu Á - Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa. Sáng 21/11, Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP-11) với chủ đề: “Châu Á - Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa” đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. (Xem chi tiết).

Sớm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Những năm qua, các cơ quan chức năng cùng với các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai các chương trình, giải quyết triệt để nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Từ đó, người dân từng bước thay đổi nhận thức, loại bỏ hủ tục này ra khỏi đời sống. (Xem chi tiết).

Động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021- 2025 (Chương trình MTQG 1719), huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đang tích cực triển khai các dự án thành phần. Sau hơn 2 năm, Chương trình MTQG 1719 đã từng bước làm thay đổi diện mạo nhiều bản làng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào vùng DTTS và miền núi. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Lưu giữ, phát huy những giá trị di sản của khối đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO