BẢN TIN MẶT TRẬN: Trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư

BĐT 06/11/2023 08:11

Tối 5/11, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Quang Vinh.

Đây là một trong những sự kiện đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). (Xem chi tiết).

Tôn vinh kịp thời những người làm báo có tinh thần dấn thân chống tham nhũng, tiêu cực. Việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cổ vũ, tôn vinh, biểu dương và tiếp thêm động lực cho những người làm báo cả nước, kịp thời phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực. (Xem chi tiết).

Danh sách 54 tác phẩm đoạt giải Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư. Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023, Ban Tổ chức Giải đã trao 4 Giải A; 10 giải B; 12 giải C; 28 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả của 54 tác phẩm báo chí xuất sắc. Đại Đoàn Kết xin trân trọng đăng tải Danh sách 54 tác phẩm đoạt giải Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư. (Xem chi tiết).

Giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của dân. Chiều 5/11/2023, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP HCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã đến dự Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2023 ở Khu phố 6, Phường 17, quận Gò Vấp. (Xem chi tiết).

Tiếp tục đoàn kết để xây dựng địa bàn phát triển, văn minh. Trong không khí vui tươi của Ngày hội, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM chúc mừng toàn thể nhân dân khu phố 7 đã đồng tâm hiệp lực, xây dựng khu dân cư đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. (Xem chi tiết).

Bình Định: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh giai đoạn 2021-2025, vừa có yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình MTQG. (Xem chi tiết).

Thi công nhiều công trình vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2021 - 2023, tính đến tháng 10/2023, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện 43 công trình thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. (Xem chi tiết).

Ninh Bình: Ban hành Kế hoạch giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia. UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết).

Bình Thuận: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết ở vùng Chăm. Tối 4/11, tại thôn Vĩnh Hanh, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận cùng các lãnh đạo huyện Tuy Phong về dự. (Xem chi tiết).

Ninh Thuận: Giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2023. Các cấp Mặt trận trong tỉnh Ninh Thuận cần tập trung rà soát, tăng tốc để hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Khẩn trương phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương để tổ chức trang trọng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 thật ấm áp đoàn kết. (Xem chi tiết).

Mỗi nạn nhân còn sống trong vụ cháy chung cư mini được hỗ trợ tối thiểu 700 triệu đồng. Sáng ngày 5/11, tại Nhà văn hoá phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Ban vận động quận Thanh Xuân đã tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. (Xem chi tiết).

Phát huy hiệu quả hoạt động giám sát cộng đồng. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn Thủ đô đã từng bước phát huy vai trò của mình trong thực hiện chức năng giám sát, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường dân chủ ở cơ sở... (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO