Thứ Ba, 21/5/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
bằng cấp
Tin tức cập nhật liên quan đến bằng cấp
Đào tạo song bằng cấp trung học: Cơ hội đi liền thách thức
Từ năm học 2017-2018 đến nay, Hà Nội triển khai thí điểm chương trình đào tạo song bằng cấp trung học. Hiện nay, đề án đang triển khai năm cuối ở cấp THCS; cấp THPT sẽ triển khai đến hết năm học 2024-2025. Sở GDĐT Hà Nội đánh giá đề án đạt kết quả vượt trội, tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn có một số tồn tại cần khắc phục.
Giáo dục
Chuyển đổi số trong quản lý văn bằng chứng chỉ: Giải pháp ngăn chặn bằng cấp giả
Trước tình trạng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trong học tập, làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã xây dựng phần mềm tra cứu văn bằng, chứng chỉ.
Tỷ lệ nghịch giữa bằng cấp và việc làm
Hoạt động kinh doanh đang bùng nổ trong ngành giáo dục trị giá 117 tỷ USD của Ấn Độ khi các trường cao đẳng mọc lên với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, hàng nghìn thanh niên đang nhận thấy mình tốt nghiệp với kỹ năng hạn chế, gây thiệt hại cho nền kinh tế tại thời điểm tăng trưởng quan trọng.
Làm giả bằng cấp để thu lợi bất chính, nhóm đối tượng bị khởi tố
Thấy việc làm giả giấy tờ, bằng cấp mang lại lợi nhuận nhanh chóng, Võ Đình Văn đã liên hệ và tự trở thành “đầu mối” để nhận các “đơn hàng” khác rồi làm giả để thu lợi bất chính.
Tiếp tục đề án đào tạo song bằng cấp THPT
Ngày 4/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội thông tin, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc kéo dài Đề án Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A-Level) tại Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2026-2027.
Hà Nội tiếp tục thực hiện đề án đào tạo song bằng cấp THPT
UBND TP Hà Nội giao trách nhiệm cho Sở GDĐT xây dựng đề án tiếp tục thực hiện đề án đào tạo song bằng cấp THPT đến hết năm học 2026-2027.
Đề xuất đăng kiểm viên không nhất thiết có bằng đại học
Cục Đăng kiểm đề xuất cho phép người có trình độ trung cấp, cao đẳng kỹ thuật cơ khí, có kinh nghiệm làm việc trong các xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ôtô, có thời gian thực tập nghiệp vụ được thi sát hạch và cấp chứng chỉ đăng kiểm viên.
Phấn đấu đến năm 2025 có 30% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ
Theo Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023, phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%; đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động; duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%,...
Loạn 'tiến sĩ cầu lông': Các thầy hướng dẫn nói gì?
Quy trách nhiệm đến cùng và xử lý nghiêm minh là kiến nghị của các chuyên gia để triệt tiêu hiện tượng chạy theo bằng cấp, bằng thật nhưng học dởm dẫn tới hậu quả vô cùng lớn cho xã hội.
Sớm thông tin vụ Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hoá bị tố khai lý lịch không trung thực
Những ngày qua, dư luận tại Thanh Hóa xôn xao việc ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính bị tố khai báo không trung thực hồ sơ lý lịch bản thân. Về việc này, chiều ngày 2/3, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa xác nhận có thông tin này, bước đầu ông Tứ đã giải trình và Ban Tổ chức đang làm rõ vụ việc.
Cao Bằng: Người về từ vùng dịch cấp độ 3, 4 phải có kết quả xét nghiệm âm tính
Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ghi nhận số ca mắc tăng cao, đặc biệt có nhiều ổ dịch cộng đồng chưa rõ nguồn lây tại thành phố Cao Bằng và 2 huyện Trùng Khánh, Hòa An.
Bỏ bớt chứng chỉ, sử dụng nhân lực theo thực tài
Nghị định 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ 10/12/2021.
Nhìn nhận đúng năng lực của bản thân
Không mấy người có thể xác định được mục tiêu của cuộc đời từ khi còn bé. Ngay cả khi đã 18 tuổi, thậm chí là lớn hơn, rất nhiều người vẫn không rõ thực sự mình muốn làm gì, công việc gì khiến mình yêu thích và có năng lực, trình độ phù hợp để theo đuổi ngành nghề đó.
Nam Định: Phó Bí thư xã không học vẫn có bằng cấp ba
Nữ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã ở Nam Định mới đây được cơ quan chức năng của tỉnh xác định đã sử dụng văn bằng THPT bất hợp pháp.
Bằng cấp giả vẫn tràn lan trên mạng
Thật nhức nhối khi các loại giấy tờ giả, văn bằng chứng chỉ giả được “bày bán” công khai trên không gian mạng. Dẹp vấn nạn này không khó nhưng tiếc thay nó vẫn tồn tại như một thách thức.
Thăng hạng giáo viên: Qui trình ngược
Ngoài “Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp”, hai nội dung “Tiêu chuẩn và trình độ đào tạo, bao gồm bằng cấp và chứng chỉ bồi dưỡng” và “Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ” trong các Quy định của Thông tư số 01, 02, 03 và 04 vủa Bộ GDĐT gây nhiều ý kiến trái chiều.
Chú trọng năng lực cán bộ thay vì chỉ quan tâm bằng cấp, chứng chỉ
Sáng 30/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Hiếu học và bằng cấp
Có thể nói, cơ sở đào tạo bán bằng, những đối tượng mua bằng đã xúc phạm đến truyền thống hiếu học của dân tộc.
Càng đòi hỏi bằng cấp thì càng có nhiều bằng giả
Việc yêu cầu những văn bằng, chứng chỉ một cách hình thức mà không sát hạch năng lực thực sự của ứng viên trước mỗi kỳ thi tuyển là kẽ hở khiến bằng giả xuất hiện. Nhiều ý kiến cho rằng, đổi mới việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ một cách thực chất, không câu nệ quá nhiều vào bằng cấp là việc cần phải làm ngay.
Thanh Hoá: Ba cán bộ tham gia đường dây làm bằng cấp giả
Nguồn tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, ngày 29/10, Công an TP Thanh Hóa đã phá chuyên án G820, bắt giữ 15 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức...
Hà Tĩnh: Sử dụng bằng cấp 3 của người khác, cán bộ tư pháp xã bị thôi việc
Vào cuộc xác minh, UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác định, ông Nguyễn Văn Sâm sử dụng bằng THPT không hợp pháp để thi tuyển vào vị trí công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Kỳ Phong.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bị tố không có bằng cấp 3
Ngày 18/12, Thành ủy Tân An (tỉnh Long An) đã có công văn trả lời đơn thư khiếu nại của người dân về thông tin ông Trần Văn Đon - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tân An - không có bằng tốt nghiệp THPT (bằng cấp 3).
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO