Bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc 'nghẹt thở'

Lê Khánh 28/04/2023 18:04

Chiều 28/4, là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 5 ngày, người dân bắt đầu rời phố về quê nên nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, người tham gia giao thông chật vật nhích từng mét.

Theo ghi nhận của Báo Đại Đoàn Kết Online, do kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên nhiều người lựa chọn về quê để nghỉ lễ, khiến lượng phương tiện tăng đột biến, tốc độ thông thoát phương tiện trên trục đường giảm đáng kể, đặc biệt tại nhiều tuyến đường xuyên tâm như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Tố Hữu...
Đa phần, các phương tiện di chuyển phải đi kiểu "rùa bò" do tình trạng ùn tắc kéo dài.
Từ trên vỉa hè, lòng đường đều "ken" đặc người.
Không ít người tỏ ra khó chịu vì phải đứng "chôn chân".
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online, tại ngã tư đường Giải Phóng - Ngọc Hồi hàng loạt phương tiện phải di chuyển chậm do ùn tắc kéo dài.
Hàng dài xe máy, ô tô chen chúc nhau di chuyển.
Theo Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), dự báo trước, trong, sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn sẽ có những diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT Thủ đô đang triển khai hàng loạt các phương án, kế hoạch, biện pháp chống ùn tắc, kéo giảm TNGT, trong đó tập trung vào những lỗi vi phạm nổi cộm như nồng độ cồn, chở quá số người quy định…
"Năm nay kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài tới 5 ngày. Sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hoạt động kinh tế - xã hội đang phục hồi mạnh mẽ. Nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ sẽ tăng cao đột biến. Áp lực sẽ tập trung dồn vào hai thời điểm trước và sau kỳ nghỉ lễ. Hoạt động xe khách tại những bến xe trên địa bàn đang được đơn vị triển khai phương án đảm bảo an toàn", Thiếu tá Hoàng nhấn mạnh.
Lực lượng chức năng căng mình phân luồng để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.
Các phương tiện càng chật vật hơn khi trời bắt đầu tối.
Tương tự, tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao cũng xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Thậm chí, một số phương tiện lấn làn di chuyển vào làn dừng khẩn cấp gây ảnh hưởng lớn đến các phương tiện khác.
Phía dưới đường Vành đai 3 các phương tiện khó khăn di chuyển.
Người dân đồ đạc lỉnh kỉnh rời phố về quê nghỉ lễ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc 'nghẹt thở'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO