Xã hội

Cảnh báo vấn nạn lừa đảo sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao

Thanh Nga- Văn Tùng 26/03/2025 16:45

Ngày 26/3, UBND xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Nhận diện chiêu bài lừa gạt đồng bào dân tộc thiểu số sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Tùng.

Hội nghị được tổ chức nhằm cảnh báo về các hoạt động lừa đảo diễn ra trong thời gian qua, với nhiều hình thức, chiêu trò khác nhau để dụ dỗ công dân sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Đây là vấn nạn đã và đang gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý vì các đối tượng lừa đảo chủ yếu nhắm vào người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không ít công dân nhẹ dạ cả tin đã bị lừa đưa qua Campuchia để làm công việc lừa đảo, nếu không đạt mục tiêu đề ra thì bị giam cầm, đánh đập, bỏ đói. Có nhiều công dân không có tin tức nhưng cũng có những công dân may mắn trốn thoát và được người dân, cơ quan chức năng giúp trở địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, ngày 23/3 vừa qua, đơn vị phối hợp với Công an xã Đăk Na, Công an tỉnh Kon Tum đưa thành công anh A Nhanh (sinh năm 2006, thôn Ba Ham, xã Đăk Na) từ Thái Lan về địa phương an toàn.

img_8726.jpg
Lãnh đạo địa phương và lực lượng Công an xã động viên, dặn dò anh A Nhanh (áo đen) không nghe lời kẻ xấu xúi dục. Ảnh: Văn Tùng.

A Nhanh là 1 trong 3 nạn nhân đã bị các đối tượng xấu dụ dỗ sang Campuchia làm việc với mức lương 1.000 USD/tháng, sau đó người này trốn ra ngoài và bị công an Thái Lan bắt giữ.

Trước đó, tháng 8/2024, A Nhanh cùng A Kun (sinh năm 2005, thôn Ba Ham, xã Đăk Na) và A Kiên (sinh năm 2005, thôn Long Tum, xã Đăk Na) vào Bình Dương làm công nhân. Hai tháng sau, A Nhanh lên mạng tìm kiếm công việc và được một đối tượng môi giới giới thiệu công việc với mức lương 1.000 USD/tháng. Sau đó, cả 3 công dân nói trên đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) làm giấy tờ thì bị các đối tượng lừa đưa qua Campuchia. Tại đây, 3 công dân bị thu điện thoại, giam giữ trong phòng, làm các công việc như tạo nhóm lừa đảo qua mạng, tải app lừa đảo…

Do kỹ năng công nghệ thông tin kém, ngôn ngữ, giọng nói đặc trưng của người địa phương nên cả 3 không thực hiện được chỉ tiêu mà các đối tượng quản lý giao nên thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói.

Ngày 20/2, A Kun và A Kiên trốn thoát được ra ngoài và được người dân giúp đỡ đưa về địa phương vào ngày 24/2. Riêng A Nhanh cũng đã trốn thoát, nhưng bị cảnh sát Thái Lan tạm giữ. Lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ đưa A Nhanh về nước. Anh A Nhanh được đưa về xã vào chiều ngày 23/3...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo vấn nạn lừa đảo sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao