Thứ Tư, 9/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
chính quyền địa phương
Tin tức cập nhật liên quan đến chính quyền địa phương
Lập đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh, xã trước 1/5
Ngày 7/4, Chính phủ ban hành nghị quyết về kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Chính trị
Khẩn trương hoàn thiện các văn bản về tổ chức bộ máy sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 tới
Hôm nay (1/4), Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật đã họp phiên thứ 5, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Trưởng ban Thường trực.
Quảng Bình: Bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong đêm bên vệ đường
Rạng sáng 1/4, người dân ở phường Bắc Nghĩa (Đồng Hới, Quảng Bình) đã phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi, nặng 3,2 kg bị bỏ rơi bên vệ đường.
Đề xuất thống nhất cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) nhằm thực hiện thống nhất cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức từ trung ương đến cơ sở là yêu cầu cấp bách trong thời điểm hiện nay.
Bảo đảm hoạt động chính quyền địa phương chuyển sang 2 cấp không bỏ sót nhiệm vụ
Bộ Nội vụ đang sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương để bảo đảm khi chuyển đổi mô hình chính quyền từ 3 cấp sang 2 cấp diễn ra liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn, bỏ sót nhiệm vụ.
Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Từ 63 còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh
Đó là nội dung đáng chú ý của dự thảo tờ trình Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
Lý do tạm dừng Đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan TW địa phương để tham mưu xây dựng Đề án về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Định hình mô hình chính quyền địa phương sau sáp nhập
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 571/QĐ-TTg ngày 12/3/2025 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước cụ thể hóa Kết luận 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị.
Không để các hoạt động chỉ đạo, điều hành bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh trong quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp phải được triển khai một cách chắc chắn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Theo đó, không để các hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như các dịch vụ công đối với người dân đứt gãy, gián đoạn.
Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thiện tờ trình, đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, thực tiễn khi thực hiện sắp xếp.
Tinh gọn bộ máy: Chủ trương đã thấm tới người dân
Nói về “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy, tuần qua, tại phiên thảo luận tổ liên quan đến việc sửa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, các cơ quan và Quốc hội đối với chủ trương tinh gọn bộ máy của Trung ương. Việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả "cho thấy chủ trương là đúng đắn và đáp ứng được mong mỏi từ lâu của người dân".
Quốc hội bàn giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên
Phiên thảo luận tại tổ về kinh tế-xã hội, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc đạt mức tăng trưởng 8% sẽ kéo theo tăng trưởng ở nhiều chỉ số, từ thu nhập bình quân đầu người đến năng suất lao động.
Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, tạo sự chủ động cho chính quyền địa phương
Việc phân quyền, phân cấp phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo cũng như kiểm soát quyền lực và quy định trách nhiệm giám sát, kiểm tra của cơ quan nhà nước cấp trên.
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong mối quan hệ với chính quyền địa phương
Ngày 5/2, ngay sau khi khai mạc phiên họp thứ 42, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).
Tháo gỡ 'điểm nghẽn', tạo động lực để phát triển nhanh, bền vững
Sáng 16/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị định hướng một số nội dung phản biện xã hội đối với các dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)
Thủ tướng: Tháo gỡ điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Thủ tướng yêu cầu các dự án luật cần đảm bảo vừa có thể quản lý được nhưng cũng cần đảm bảo thông thoáng để huy động các nguồn lực trong xã hội, phục vụ cho yêu cầu phát triển đất nước.
Khai mạc Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá tình hình năm 2023 và tác động, ảnh hưởng đến nước ta.
Chính quyền địa phương và doanh nghiệp có trách nhiệm công khai thông tin dự án nhà ở xã hội
Sau khi khởi công dự án, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến dự án. Thông tin này phải được đăng tải ít nhất 1 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương.
Người có uy tín - 'cánh tay' nối dài của chính quyền địa phương
Sau gần 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, đội ngũ những người có uy tín trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã trở thành “cánh tay” nối dài của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như tích cực tuyên truyền, vận động để bà con tin và nghe theo.
Giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống: Cần tăng cường vai trò của chính quyền địa phương
Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT), cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động người dân. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần có sự can thiệp đối với các trường hợp tảo hôn trên địa bàn và quan tâm đúng mức đến vấn đề này… Đó là góp ý của Luật sư Lê Hồng - Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) khi trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết về vấn đề này.
Cháy chung cư mini tại Hà Nội: Chính quyền địa phương có ngoài cuộc?
Nếu cơ quan quản lý giám sát, kiểm tra, xử lý đúng quy trình, quy định thì hậu quả của vụ cháy chung cư mini Khương Hạ liệu có nghiêm trọng đến vậy?
Vì sao tất cả 5 huyện của TP HCM đồng thời xin chủ trương lên thẳng thành phố?
Việc cả 5 huyện của TP HCM là Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè và Hóc Môn đều muốn định hướng lên thành phố trước 2030 xuất phát từ thực tế về tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô dân cư, cùng các gia tăng về an ninh, trật tự xã hội,...trong nhiều năm gần đây.
Xem thêm