Sáng 22/11, trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, lãnh đạo UBND phường Hồng Hải (TP Hạ Long, Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ở chợ dân sinh.
Tính đến tháng 10/2023, toàn quốc có hơn 200 mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm. Đây là con số khiêm tốn trong số hàng nghìn chợ truyền thống, chợ dân sinh trên cả nước. Ghi nhận từ thực tế cho thấy, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ cần phải được quan tâm hơn nữa.
Theo ghi nhận, một số chợ tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh công tác phòng chống cháy nổ còn chủ quan, lơ là, nhiều thiết bị, phương tiện chữa cháy còn mang tính hình thức, đối phó.
Hiện nay, nhiều địa phương đã cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ, cửa hàng ăn uống. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát triệt để thì tình trạng chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ dân sinh, hàng quán… vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Tại những nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao như chợ dân sinh, siêu thị nhiều người tỏ ra chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Tại Hà Nội, nhiều chợ dân sinh đã hoạt động trở lại. Những chợ thuộc diện cách ly y tế trước đó cũng đang chuẩn bị kế hoạch để mở cửa. Vì thế, việc bảo đảm an toàn dịch bệnh tại các chợ dân sinh là rất cần thiết.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các chợ dân sinh ở khắp nơi trên cả nước đã có những thay đổi, cách thích nghi riêng giúp người mua và người bán có thể yên tâm mua sắm trong mùa dịch.
Gần đây Hà Nội liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt là tại các khu chợ dân sinh, chợ đầu mối... nhiều người tập trung, qua lại.
Giá thực phẩm tươi sống, rau củ quả tại các chợ dân sinh đang có dấu hiệu tăng từng ngày, trong khi đó giá tại các hệ thống siêu thị vẫn ổn định. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu các tiểu thương có đang lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá?
Hiện nay tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, nguồn lây nhiễm cộng đồng từ các tiểu thương tại chợ dân sinh, chợ đầu mối đang ở mức rất cao, ảnh hưởng đến việc cung ứng, kinh doanh doanh tại một số cơ sở kinh doanh hàng hóa thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hà Nội, ngày thứ 2 thực hiện giãn cách xã hội, tại các chợ dân sinh thực phẩm tươi sống và các mặt hàng thiết yếu vẫn dồi dào, tuy nhiên lượng tiêu thụ sụt giảm trông thấy, thưa thớt người mua.
Theo thông tin từ TX Đông Triều (Quảng Ninh), thực hiện chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý Chợ Cột Đông Triều đã chủ động triển khai nghiêm túc các biện pháp, trong đó có siết chặt công tác kiểm soát y tế đối với người đến chợ.
Để phòng, chống dịch Covid-19, mọi người cần nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như trung tâm thương mại, chợ dân sinh, các địa điểm du lịch...
Sáng ngày 29/1, ghi nhận tại các khu chợ dân sinh, biển báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang và thực hiện các quy định phòng chống dịch được để ngay phía cổng. Tuy nhiên, người dân Hà Nội vẫn không chấp hành, thể hiện sự chủ quan, lơ là trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Tại các khu vực chợ dân sinh, việc không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh và vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang xảy ra tràn lan. Đây có thể sẽ là nơi lây lan không chỉ là dịch Covid-19 mà còn các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, sốt virus, cúm A,…