Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu khơi thông nguồn vật liệu xây dựng

Cẩm Kỳ 24/07/2025 16:43

Tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng đang là rào cản lớn đối với tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Tĩnh. Chủ tịch UBND tỉnh này đã yêu cầu các ngành, địa phương vào cuộc mạnh mẽ, tháo gỡ tận gốc vướng mắc từ quy hoạch, cấp phép đến khai thác, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 và những năm tiếp theo.

tc.jpg
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII.

Ngày 24/7, tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã dành nhiều thời gian phân tích những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tình trạng thiếu vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trọng điểm. Đây được xác định là một trong những “điểm nghẽn” lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giải ngân đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm, vốn là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thực tế hiện nay cho thấy, các mỏ vật liệu trên địa bàn mới chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu, dẫn đến nguồn cung không đảm bảo cho các công trình thi công theo đúng kế hoạch.

Mặc dù số lượng mỏ được cấp phép trước năm 2021 là không ít, nhưng sản lượng khai thác được phép lại rất thấp, mỗi mỏ chỉ khoảng 50.000 m3/năm. Việc vượt mức khai thác sẽ bị xử lý, khiến nhiều đơn vị không thể khai thác theo nhu cầu thực tế. Tình trạng này cho thấy công tác tham mưu, điều hành trong lĩnh vực tài nguyên chưa theo kịp với tốc độ phát triển nhanh của tỉnh.

vth.jpg
Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại kỳ họp.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh thời hạn khai thác, rút ngắn chu kỳ cấp phép, đồng thời tăng công suất các mỏ nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai dự án.

Tình trạng thiếu vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng rõ nét đến tiến độ thi công, như trường hợp Dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh phải tạm dừng nhiều tháng. Các sở, ngành liên quan đã kiến nghị cơ chế linh hoạt hơn, cho phép khai thác 4 triệu m3 đất trong thời gian 2,5 năm và không tính thời hạn gia hạn kể từ ngày cấp đất để bảo đảm tiến độ công trình.

Riêng với Dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng và các dự án trong Khu kinh tế Vũng Áng, nhu cầu đất san lấp lên tới hơn 40 triệu m3. Trước yêu cầu này, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp khảo sát thực địa các vị trí tiềm năng làm mỏ vật liệu, nhằm chuẩn bị kịp thời nguồn cung.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành tập trung cao cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai đồng bộ việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, cơ chế liên quan đến đầu tư công. Việc đẩy mạnh giải ngân vốn, nhất là với các dự án trọng điểm, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành.

db.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tỉnh cũng siết chặt kỷ cương hành chính với nguyên tắc rõ ràng: không hoàn thành nhiệm vụ thì không tiếp tục đảm nhận vị trí tương đương. Cơ chế xử lý thủ tục hành chính được thiết lập theo tinh thần giải quyết trong ngày, dứt điểm trong tuần đối với lĩnh vực đầu tư, đất đai, GPMB. Các dự án chậm tiến độ, chậm sử dụng đất sẽ được rà soát và xử lý dứt điểm.

Trong bối cảnh địa phương đang bước vào giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt trên 9%, tạo tiền đề cho tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo. Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hành động quyết liệt và đồng bộ.

Giải quyết triệt để tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng, tháo gỡ nút thắt về cơ chế khai thác, vận hành nguồn tài nguyên hợp lý chính là điều kiện tiên quyết để Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 và các năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu khơi thông nguồn vật liệu xây dựng