Công đoàn chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bão lũ
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề, tổ chức Công đoàn tại nhiều tỉnh, thành đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc chăm lo, hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng. Từ thành phố Đà Nẵng đến các địa phương như Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, các cấp Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giúp người lao động nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Mùa mưa bão năm nay làm nhiều gia đình lao động tại các địa phương như Đà Nẵng, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh.... bị ngập lụt nghiêm trọng. Trước tình hình đó, tổ chức Công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên mà còn là cầu nối chia sẻ yêu thương của cộng đồng.
Tại thành phố Đà Nẵng, trong những ngày vừa qua, LĐLĐ thành phố phối hợp cùng Thành đoàn tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi và trao tặng quà cho người lao động tại các xã bị ảnh hưởng như Gò Nổi, Duy Xuyên, Quế Sơn.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, ông Lê Văn Đại cho biết, tổ chức Công đoàn đã trao tặng 200 suất quà mỗi suất trị giá 300.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhằm hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời khôi phục đời sống sau bão lũ.
Song song với chương trình này, LĐLĐ thành phố chỉ đạo các công đoàn cơ sở và công đoàn xã, phường tích cực rà soát, thống kê danh sách đoàn viên, người lao động bị thiệt hại để kịp thời hỗ trợ. Mỗi suất quà hỗ trợ dành cho đoàn viên thiệt hại do mưa bão trị giá 2 triệu đồng/người, thăm hỏi, động viên tại các điểm ứng trực mưa lũ với mức 3 triệu đồng/điểm, nhằm trấn an tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ quan trọng này. Tấm lòng sẻ chia đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động lực lớn lao giúp người lao động nhanh chóng vượt qua khó khăn trước thiên tai.
Còn tại một số tỉnh miền núi thành phía Bắc, hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động được Công đoàn phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức hết sức xúc động và hiệu quả. Công đoàn phường phối hợp với Nghiệp đoàn cơ sở Chợ Sơn Thịnh và các nhà hảo tâm trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo trong địa bàn xã, mỗi suất trị giá 700.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt, góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau những thiệt hại cùng khó khăn do bão lũ gây ra.
Bà Vương Thị Anh, Chủ tịch Công đoàn phường Nghĩa Lộ cho biết, hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay vượt qua khó khăn, đồng thời lan tỏa giá trị đoàn kết cộng đồng với phương châm “Công đoàn vì người lao động, vì cộng đồng”. Đây cũng là dịp đánh dấu thành công của Đại hội Công đoàn phường lần thứ nhất, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong phong trào công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ địa phương, Công đoàn phường Nghĩa Lộ còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng rộng lớn khi kịp thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, nơi chịu thiệt hại nặng do bão lũ. Đoàn công tác đã trao tặng 5 tạ gạo, 1.500 chiếc bánh mỳ, 1.500 suất lương khô, 100 thùng mì tôm và 5.000 chai nước uống đến các hộ gia đình khu vực ngập lụt, góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt.
“Chúng tôi mong muốn những phần quà này sẽ tiếp thêm động lực, tinh thần cho bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống”, bà Vương Thị Anh chia sẻ
Bên cạnh hỗ trợ vật chất, các cấp Công đoàn luôn tiên phong trong việc đồng hành, động viên tinh thần người lao động, giúp họ có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, cũng như khẳng định trách nhiệm xã hội của tổ chức Công đoàn với cộng đồng. Qua những hoạt động thiết thực đó, Công đoàn không chỉ là người bạn đồng hành tin cậy của người lao động trong công việc mà còn là điểm tựa vững chắc về tinh thần và vật chất trong cuộc sống, nhất là những lúc thiên tai, dịch bệnh hoành hành.
Trong thời gian tới, trước những diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, cần sự vào cuộc đồng bộ hơn nữa của các cấp Công đoàn để phát huy vai trò tập hợp, chăm lo, bảo vệ người lao động, góp phần làm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực từ các sự kiện bất thường về thiên tai, tạo điều kiện cho người lao động an tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.