Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành Trung ương và địa phương đã kiểm tra hơn 62.000 cơ sở, phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm.
Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội, quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong 3 năm 6 tháng tù; Trần Việt Nga giảm 3 năm tù; các bị cáo khác trong vụ án cũng được giảm án.
Ngày 25/5, sau 2 ngày xét xử và 3 ngày nghị án, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao quyết định quay lại phần xét hỏi theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát để làm rõ một số tình tiết về việc xin giảm án của bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), bị cáo Trần Việt Nga và 32 bị cáo khác.
Tại phiên toà, cựu cục trưởng Cục an toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong khai đồng ý chủ trương cho nhận tiền khi cấp dưới báo cáo "đã làm ngoài giờ để hướng dẫn doanh nghiệp dịch thuật, công chứng nên họ cảm ơn". Ông Phong cho rằng đó là "khoản bồi dưỡng anh em".
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết các sản phẩm sữa a2 đang kinh doanh tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất cho thị trường Úc/New Zealand và không thuộc 3 lô sản phẩm a2 Platinum Premium USA bị thu hồi tự nguyện tại Hoa Kỳ.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một số xã miền núi trên địa bàn tỉnh sau khi người dân ăn ve sầu.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn nấm rừng xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong.
Viện Kiểm sát kết luận, lợi dụng quyền hạn, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là cá nhân DN.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 55 bị can trong vụ án “Đưa, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế và các công ty liên quan.
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận hơn 60 tỷ đồng để tiếp tay cho đường dây sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc phối hợp, kiểm tra, xử lý thông tin các sản phẩm giảm cân của các cá nhân nickname “Ngân 98”, “Ngân Collagen”, fanpage có tên “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”...
Ngày 18/5, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua hoặc sử dụng các sản phẩm liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng và thiết bị y tế giả, nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại về kinh tế...
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản chỉ đạo các Sở Y tế, các Chi cục an toàn thực phẩm trên toàn quốc tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm để phát hiện thực phẩm giả, kém chất lượng.
Trên một số website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội đang quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên trinh nữ hoàng cung Crilin women Health có nội dung quảng cáo sản phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh...
Liên quan đến vụ gần 40 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế yêu cầu truy xuất tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc.
Ngày 26/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), một số loại thực phẩm đóng hộp nếu không được sản xuất, bảo quản đúng cách, có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn Clostridium botulinum gây ngộ độc rất nguy hiểm.