Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Dân vận khéo trong tình hình mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dân vận khéo trong tình hình mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP Hải Phòng được triển khai đồng bộ, bài bản, hướng mạnh về cơ sở và đạt nhiều kết quả rõ nét.

 Lãnh đạo Đảng ủy xã Thủy Triều, nay là phường Thủy Hà (TP Hải Phòng) vận động người dân hiến đất mở đường nông thôn mới kiểu mẫu. 	Ảnh: Bùi Hương
Lãnh đạo Đảng ủy xã Thủy Triều, nay là phường Thủy Hà (TP Hải Phòng) vận động người dân hiến đất mở đường nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Bùi Hương

Phường Thủy Nguyên – trung tâm hành chính, chính trị mới của TP Hải Phòng là địa bàn trọng điểm với nhiều dự án lớn như Khu đô thị Bắc sông Cấm, cầu Nguyễn Trãi, cầu Hoàng Gia, đường Đỗ Mười và các tuyến kết nối với đô thị lõi Hải Phòng. Cùng với các dự án đất quốc phòng, khu tái định cư và nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác giải phóng mặt bằng – lĩnh vực mà phong trào “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả rõ nét.

Ông Nguyễn Văn Viển - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thủy Nguyên cho biết, địa phương đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các quy trình được thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về nguồn gốc đất và giá bồi thường, có cơ chế hỗ trợ linh hoạt, nhân văn cho những trường hợp đặc biệt khó khăn. “Ngay cả khi đã hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế, địa phương vẫn tiếp tục vận động đến cùng, chỉ áp dụng biện pháp cưỡng chế khi không còn giải pháp nào khác” - ông Viển chia sẻ.

Không chỉ phường Thủy Nguyên, nhiều địa phương khác cũng phát huy hiệu quả công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng. Ông Trịnh Quang Trường - Bí thư Đảng ủy phường Lê Ích Mộc cho biết, mô hình “Dân vận khéo” tại địa bàn được duy trì theo phương châm “Bám sát địa bàn, khéo trong vận động, linh hoạt trong cách làm”. Chính phương châm này đã giúp “hạ nhiệt” các điểm nóng, góp phần tạo đồng thuận cao giữa chính quyền và người dân.

Dân vận khéo” thực sự trở thành phong trào thi đua lan tỏa rộng khắp các sở, ban, ngành của thành phố. Tiêu biểu, Thành Đoàn Hải Phòng triển khai mô hình “Trạm dừng chân yêu thương” – vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và doanh nghiệp chăm sóc thiếu nhi, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; cùng mô hình “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử – văn hoá”, gắn mã QR và ứng dụng công nghệ ảo 360 độ giúp người xem tương tác, trải nghiệm không gian di tích sinh động. Những mô hình này góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và hình ảnh Hải Phòng hội nhập, thân thiện.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đến nay toàn thành phố đã xây dựng hơn 7.000 mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó nhiều mô hình phát huy hiệu quả cao, góp phần giải quyết những vấn đề khó ở cơ sở như tôn giáo, tín ngưỡng, chỉnh trang đô thị, giảm nghèo bền vững, tăng cường đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng nhận định: Công tác dân vận ở một số nơi còn hạn chế, hiệu quả chưa đồng đều, phối hợp chưa chặt chẽ. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy, phương thức và tính chuyên nghiệp trong công tác dân vận trong giai đoạn mới.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng tiếp tục tham mưu đưa chỉ tiêu xây dựng mô hình “Dân vận khéo” vào nghị quyết cấp ủy, coi đây là tiêu chí cụ thể đánh giá hiệu quả lãnh đạo. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền được đổi mới theo phương châm 4 “rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố như xây dựng nông thôn mới nâng cao, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở và bảo đảm an ninh trật tự…

Với tinh thần “sát dân, gần dân”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đang tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Phương Thanh