Đào tạo nghề cho người dân miền núi góp phần giảm nghèo bền vững ở TP Huế
Đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm bền vững cho người dân ở khu vực miền núi tại thành phố Huế trong những năm gần đây, được xem là “đòn bẩy” giúp người dân nâng cao tay nghề, có việc làm ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã đánh dấu bước chuyển quan trọng khi đưa đào tạo nghề và giải quyết việc làm thành dự án riêng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế - cơ quan thường trực Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tại Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững đã và đang được các địa phương triển khai sâu rộng. Trong giai đoạn 2021-2024, tổng kinh phí được Trung ương phân bổ là 171,146 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 81,363 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 89,783 tỷ đồng). Lũy kế giải ngân đến tháng 3/2025 là hơn 73,296 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42,8%.
Đối với Tiểu dự án 1 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, thời gian qua các sở, ngành, địa phương triển khai các nội dung hoạt động phù hợp với nội dung hỗ trợ của dự án như mua sắm trang thiết bị, phương tiện đào tạo; tổ chức các hội nghị tư vấn, hướng nghiệp và tập huấn, đào tạo nghề cho người lao động tham dự…
Trong khi đó, tại Tiểu dự án 2 - Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, các địa phương đã tuyên truyền, tư vấn, vận động người lao động, có khoảng 1.800 người lao động và thân nhân người lao động được tư vấn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Giai đoạn 2022-2024, đã đưa được 4.868 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, trong đó có lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người lao động sinh sống tại huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
Về hỗ trợ việc làm bền vững, 100% người lao động (trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo) có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. Đã tổ chức hơn 20 phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và các địa phương, đơn vị với hơn 6.000 lượt lao động tham gia, 62.696 vị trí việc làm, trong đó 609 lao động được tiếp nhận.
Đặc biệt, tại các xã miền núi của thành phố Huế như Khe Tre, Long Quảng, A Lưới 1, A Lưới 2…, thời gian qua, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức nhiều lớp học nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút rất đông người dân tham gia.
Tại xã Long Quảng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực 3 phối hợp UBND xã khai giảng 2 lớp nghề may công nghiệp và nghề trồng, chăm sóc, khai thác cây quế cho 35 học viên là đồng bào Cơ Tu trên địa bàn. Trong đó, 18 người học may công nghiệp và 17 người học trồng, chăm sóc cây quế.
Chị Hồ Thị Thu (trú tại xã Long Quảng) cho biết, thông qua lớp học đã giúp cho bà cũng như các học viên nắm thêm nhiều kiến thức về kỹ thuật chăm sóc và khai thác cây quế. Điều này giúp ích rất nhiều cho người dân trong việc phát triển loài cây này trong thời gian tới.

Ông Võ Phước Hóa, Phó Chủ tịch UBND xã Long Quảng cho biết, địa phương luôn chú trọng triển khai hiệu quả các Chương trình Mục tiêu Quốc gia như giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc mở các lớp đào tạo nghề ngay tại địa phương giúp người dân thuận tiện học tập, tiếp cận kỹ năng nghề, từ đó có thêm cơ hội việc làm, tự tạo sinh kế ổn định.
Theo UBND xã Long Quảng, thông qua các lớp học được kỳ vọng sẽ giúp người dân, nhất là đồng bào Cơ Tu, nâng cao tay nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng miền núi thành phố Huế.
Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, thời gian qua, đơn vị đã thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo. Đây là một trong những nội dung của công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm bền vững cho người dân thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố.
Đơn vị cũng đã tham mưu UBND thành phố Huế chỉ đạo chú trọng tuyên truyền đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường, để tập trung giải quyết việc làm cho người nghèo.
Trong đó, thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 4 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định 90/QĐ-TTg), ngành giáo dục thành phố Huế đã tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về giáo dục nghề nghiệp.
“Thời gian tới, thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về giảm nghèo, nâng cao nhận thức tầm quan trọng của đào tạo nhân lực có tay nghề cao", ông Nguyễn Hữu Phước chia sẻ.
Trong đó, tập trung xây dựng, bổ sung chương trình đào tạo nghề mới theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng thực hành và làm việc nhóm; đổi mới chương trình, phương pháp, đa dạng hóa hình thức đào tạo phù hợp với người học và nhu cầu doanh nghiệp.
Nâng cao hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nghề. Phát hiện và nhân rộng mô hình về đào tạo nghề mang lại hiệu quả.