Thứ Tư, 2/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
“điểm nghẽn”
Tin tức cập nhật liên quan đến “điểm nghẽn”
Phát triển kinh tế tư nhân: Khơi thông ‘điểm nghẽn’ để bứt phá
Nền kinh tế cần những động lực mạnh mẽ để phục hồi và tăng trưởng bền vững, và khu vực kinh tế tư nhân, vốn chiếm hơn 40% GDP, tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động, đang được kỳ vọng là “xương sống” của nền kinh tế. Nghị quyết 68-NQ/TW đã khẳng định vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân trong thiết kế chính sách quốc gia. Tuy nhiên, để khu vực này thực sự lớn mạnh, còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ...
Kinh tế
Chính phủ được ban hành nghị quyết tháo gỡ những 'điểm nghẽn'
Trong thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung, để kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn”, Chính phủ được ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để điều chỉnh một số quy định có liên quan tại luật, nghị quyết của Quốc hội do Chính phủ trình.
Gỡ “điểm nghẽn” logistics để bứt phá
Đồng bằng sông Cửu Long vẫn luôn giữ vị trí quan trọng, trụ cột của nông nghiệp Việt Nam, chiếm hơn 50% sản lượng lương thực cả nước, gần 70% sản lượng thủy hải sản và hàng triệu tấn hoa quả xuất khẩu mỗi năm. Tuy nhiên, một nghịch lý đã kéo dài suốt nhiều năm qua đó là chi phí logistics tại khu vực này rất cao, được xem là “vùng trũng” trong chuỗi giá trị nông sản.
Điểm nghẽn pháp lý cản trở thực thi Nghị quyết 173?
Tham gia tọa đàm “Hoàn thiện pháp luật để kiểm soát thuốc lá mới - Từ chính sách đến thực tiễn” do báo Đại Đoàn Kết tổ chức ngày 3/6 tại Hà Nội, ông Lê Đại Hải - Phó Vụ trưởng vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp đã nêu ra một số mâu thuẫn trong vấn đề thực thi Nghị quyết 173 về cấm thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN), cũng như đề xuất các giải pháp phù hợp.
TP Hồ Chí Minh gỡ 'điểm nghẽn' pháp lý cho 2 dự án tổ hợp cao tầng của Sunshine Group
Thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh đang phát đi tín hiệu hồi phục rõ nét qua việc tháo gỡ vướng mắc cho loạt dự án trọng điểm, tiêu biểu là hai tổ hợp chung cư cao cấp của Sunshine Group tại khu Nam Sài Gòn, đồng thời là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi tư duy điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đóng góp nguồn thu cho Nhà nước.
Tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo xung lực cho phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật đang trình Quốc hội để xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV, đồng thời xây dựng dự án Luật Chuyển đổi số, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10... bảo đảm tháo gỡ điểm nghẽn và tạo xung lực cho phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
Gỡ điểm nghẽn xuất khẩu nông sản
Xuất khẩu nông sản thời gian qua liên tiếp lập kỷ lục mới với nhiều mặt hàng nằm trong top xuất khẩu tỷ đô. Thế nhưng, diễn biến của thị trường nông sản xuất khẩu những tháng đầu năm 2025 lại có dấu hiệu suy giảm. Tính đến cuối tháng 4/2025, xuất khẩu rau quả chỉ đạt 1,62 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý, giá trị xuất khẩu sầu riêng chỉ đạt 130 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước. Vậy đâu là điểm nghẽn cần phải giải tỏa?
Nghị quyết 68: Khơi thông động lực phát triển kinh tế
Các thông điệp hết sức quan trọng về kinh tế tư nhân đã được đưa ra ở Nghị quyết 68-NQ/TW. Phấn khởi và kỳ vọng là những cảm xúc được cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ nhiều nhất kể từ khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành. Trong đó, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng các điểm nghẽn sẽ được tháo gỡ để bứt phá.
Tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”
Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã dành nhiều thời gian, nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế nhưng đến nay thể chế vẫn được coi là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Nếu tháo gỡ được điểm nghẽn này sẽ khơi thông, tạo ra các động lực để phát triển.
Luật hóa để giải tỏa điểm nghẽn nợ xấu
Tại buổi tọa đàm Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 tổ chức ngày 18/4 tại Hà Nội, nhiều ý kiến nhấn mạnh, cần thiết sửa đổi Luật, đây được xem là liều thuốc mạnh hóa giải mối lo nợ xấu, khai thông huyết mạnh nền kinh tế.
Sáu nhóm chính sách đặc thù để khơi thông điểm nghẽn cho Hải Phòng phát triển
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định 6 nhóm chính sách lớn với 41 chính sách cụ thể nhằm khơi thông các điểm nghẽn, tạo đột phá trong phát triển thành phố Hải Phòng.
Gỡ “điểm nghẽn” giao thông
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập của hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông để bảo đảm thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 4/2025. Theo thống kê, trên toàn quốc hiện vẫn còn hàng nghìn biển báo bất hợp lý gây bức xúc cho người tham gia giao thông, cản trở việc phát triển kinh tế - xã hội.
Hà Nội: 16 khu đô thị tạo điểm nghẽn ùn tắc giao thông
Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện Hà Nội vẫn còn 16 khu đô thị chưa tháo dỡ rào chắn để kết nối vào mạng lưới giao thông chung hoặc chưa hoàn thiện đường nội khu tạo ra các điểm nghẽn giao thông.
Tháo gỡ điểm nghẽn, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo
Triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Cao Bằng đang tập trung các nguồn lực với mục tiêu đến tháng 10/2025 sẽ hoàn thành hỗ trợ xóa 7.115 nhà tạm, nhà dột nát cho người dân với tổng kinh phí dự kiến hơn 371 tỷ đồng.
Gỡ 'điểm nghẽn' để phát triển năng lượng tái tạo
Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt trên 8% và phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số. Theo các chuyên gia, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch để đáp ứng nhu cầu, mục tiêu phát triển chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch...
Rau quả xuất khẩu: Hóa giải điểm nghẽn để bứt phá
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả mới đạt 1,1 tỷ USD giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia nhận định nếu tình trạng này kéo dài, kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2025 có thể giảm so với năm 2024.
Gỡ điểm nghẽn để kinh tế tư nhân bứt phá
Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc để đạt mức tăng trưởng hai con số từ năm 2026. Đây là thời điểm đòi hỏi doanh nghiệp tư nhân phải bứt phá mạnh mẽ.
Gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính
Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cho biết, vẫn còn nhiều thủ tục hành chính chưa được đơn giản, thành phố cần tiếp tục cải cách để doanh nghiệp tăng đầu tư, lợi nhuận và đóng góp cho thành phố.
Ra mắt ấn phẩm đặc biệt “Khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình”
Ngày 24/2, Tạp chí Cộng sản tổ chức lễ ra mắt ấn phẩm tạp chí đặc biệt với chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình”.
Tạp chí Cộng sản ra số đặc biệt 'Khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình'
Nhằm góp phần làm sáng rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến điểm nghẽn thể chế, một trong những rào cản lớn đối với sự phát triển đất nước, Tạp chí Cộng sản tổ chức xuất bản và Lễ ra mắt ấn phẩm chuyên đề đặc biệt với chủ đề "Khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình".
Tháo gỡ 'điểm nghẽn', tạo động lực để phát triển nhanh, bền vững
Sáng 16/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị định hướng một số nội dung phản biện xã hội đối với các dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)
Tháo gỡ điểm nghẽn, đột phá về văn hóa
Theo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, năm 2024 là năm có nhiều “điểm sáng” khi nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ. Bộ trưởng cũng đồng thời nhấn mạnh đột phá về công nghiệp văn hóa và phát huy các giá trị di sản văn hóa.
Xem thêm