Các chuyên gia ước tính xung đột có thể khiến số lượt du khách đến Trung Đông năm 2026 giảm từ 11-27% so với năm trước, trái với dự báo tăng 13% được đưa ra vào tháng 12/2025.
Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, các điểm du xuân nổi tiếng ở Ninh Bình như phố cổ Ninh Bình, quần thể danh thắng Tràng An và khu du lịch sinh thái Thung Nham..., ghi nhận lượng khách tăng cao, không khí rộn ràng suốt từ sáng đến chiều.
Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa khai mạc không gian Tết làng chài tại khu vực Công viên Biển Đông (phường An Hải, TP Đà Nẵng).
Ngày 1.1, tại khu danh thắng – di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tổ chức chương trình chào đón đoàn du khách Nhật Bản xông đất vào ngày đầu năm mới 2026.
Chỉ còn vài ngày là đến lễ Giáng sinh (Noel) nhưng không khí lễ hội ở Nhà thờ Lớn (Hà Nội) đã trang hoàng rực rỡ thu hút đông đảo các bạn trẻ và du khách đến chụp ảnh, tham quan.
Sau nhiều năm chậm tiến độ, giai đoạn 2 (phần trưng bày nội dung) thuộc dự án Bảo tàng Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành cuối quý IV/2025. Cho đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thực hiện đang gấp rút hoàn thiện những giai đoạn cuối cùng. Khi đi vào hoạt động, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách.
Du lịch Hà Nội năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về lượng khách quốc tế và doanh thu, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Thủ đô trên bản đồ du lịch thế giới. Tuy nhiên, để giữ chân du khách lâu hơn và gia tăng chi tiêu, Hà Nội vẫn cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
Giữa tháng 12/2025, cao nguyên Mộc Châu khoác lên mình sắc trắng tinh khôi của những vườn mận nở sớm. Từng triền đồi, con dốc, bản làng đều rực sáng trong màu hoa đầu mùa, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của vùng cao nguyên trong những ngày cuối năm.
Bão tuyết mạnh tại Vườn quốc gia Torres del Paine khiến 5 du khách nước ngoài thiệt mạng và nhiều người mất tích trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Sau khi trùng tu và đưa vào sử dụng, di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn sẽ trở thành điểm đến tham quan hấp dẫn cho du khách khi đến Huế nói chung, và tham quan về Bảo tàng Khoa bảng nói riêng.
Đầu tháng 9 này, hàng vạn khán giả TPHCM và du khách thập phương chờ đón concert lớn trong năm mang tên “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Đây tiếp tục là minh chứng sống động cho sức hút mạnh mẽ của mô hình du lịch sự kiện – một lĩnh vực đầy tiềm năng mà TPHCM, hoàn toàn có thể khai thác để trở thành cực tăng trưởng tầm khu vực trong thời gian tới.
Trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, các tỉnh khu vực miền Trung ghi nhận sự thu hút du khách mạnh mẽ, khi hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế chọn các địa phương này để vui chơi, trải nghiệm.
Thị trường du lịch cả nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hà Nội nổi bật với sức hút từ Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng, trong khi TPHCM rực rỡ với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí quy mô lớn tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng, các bảo tàng trực thuộc Bộ VHTT&DL, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam mở cửa miễn phí phục vụ du khách và công chúng trong dịp Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1-3/9).
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay TP Hà Nội dự kiến đón lượng du khách tăng 30-40% so với cùng kỳ năm 2024. Nắm bắt cơ hội này, ngay từ giữa tháng 8 nhiều doanh nghiệp (DN) bán lẻ đã đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng.
Dự kiến, hàng triệu du khách trong và ngoài nước sẽ tới Thủ đô trong dịp đại lễ A80, vì thế yêu cầu đặt ra là phải chuẩn bị các phương án, kịch bản để sẵn sàng đón du khách đảm bảo an toàn, thân thiện và mến khách.