Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Du lịch Tây Ninh liên kết để bứt phá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Du lịch Tây Ninh liên kết để bứt phá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Du lịch Tây Ninh liên kết để bứt phá
Ngành du lịch Tây Ninh hiện rất đa dạng về sản phẩm. Ảnh: T.L

Sau sáp nhập, tỉnh Tây Ninh có nhiều lợi thế về du lịch tâm linh, văn hóa lịch sử, nông nghiệp sinh thái kết hợp với điều kiện tự nhiên đa dạng trải dài để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đặc biệt, vị trí địa lý liền kề với TPHCM cũng giúp các tour du lịch của tỉnh được dự báo thuận lợi để tiếp cận du khách.

Được định hình là mũi nhọn kinh tế trong giai đoạn 2025 - 2030, ngành du lịch Tây Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng đối mặt không ít thách thức khi nhiều mục tiêu lớn được đề ra. Cụ thể, ngành du lịch dự kiến đón 10 triệu lượt khách trong năm 2026, với doanh thu ước đạt 8.000 tỷ đồng. Ở những năm tiếp theo, mục tiêu tăng trưởng (lượng khách) khoảng 12 - 13,5%/năm, với 16,5 triệu lượt khách vào năm 2030 cùng doanh thu khoảng 21.000 tỷ đồng. Không chỉ chú trọng số lượng, tỉnh còn hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ và thời gian lưu trú. Mục tiêu đề ra, lượng khách lưu trú tăng bình quân từ 18 - 20% trở lên, trong đó khách quốc tế tăng 18%, khách nội địa tăng 20%.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau sáp nhập tỉnh Tây Ninh hiện có nhiều lợi thế du lịch, đặc biệt là sự kết hợp giữa các điểm du lịch đa dạng nhưng khá liền mạch. Nổi bật Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen được xác định là “biểu tượng mới của du lịch tâm linh Việt Nam”, kết nối cùng Tòa Thánh Cao Đài và hệ thống di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, hệ sinh thái Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát cũng như vùng nông nghiệp sinh thái tự nhiên Đồng Tháp Mười… để tạo thành chuỗi trải nghiệm khép kín. Ngoài điểm đến, các giá trị văn hoá đặc sắc lâu đời được chứng nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia như đàn ca tài tử, múa bóng rỗi, lễ hội truyền thống… cũng giúp cho các hành trình tham quan trở nên ý nghĩa hơn.

Anh Nguyễn Hữu Lượng, 45 tuổi, một du khách ngụ ở phường Tây Thạnh (TPHCM) chia sẻ, tuần trước có đưa gia đình đi trải nghiệm du lịch ở Tây Ninh trong 2 ngày, với nhiều điểm đến thú vị. “Tôi khá bất ngờ vì chỉ trong thời gian cuối tuần mà gia đình được trải nghiệm nhiều điểm đến thú vị. Đầu tiên là lên đỉnh núi Bà Đen rồi đi Tòa thánh, làng nghề bánh tráng, vườn thú cũng như sông ngòi kênh rạch, ruộng chanh ngập nước. Đồ ăn cũng rất ngon và dân dã nên các con tôi muốn nghỉ hè đi tiếp” - anh Lượng kể. Theo anh Lượng này, được trải nghiệm nhiều dịch vụ, từ núi rừng cho tới sông ngòi vườn cây là điều không dễ nếu chỉ có thời gian ngắn như hiện nay.

Thực tế cho thấy, với vị trí nằm sát TPHCM, nơi có nguồn du khách lớn (người dân và du khách tới TPHCM), ngành du lịch Tây Ninh đã tận dụng để thu hút lượng khách ngắn ngày. Theo đó, thay vì chờ đợi tới các “mùa” du lịch như dịp nghỉ hè, các ngày lễ tết kéo dài, địa phương đã thu hút du khách bằng những ngày cuối tuần ngắn. Chiến lược này dự báo sẽ thu hút lượng khách đều đặn và ổn định, bền vững cho du lịch Tây Ninh.

Theo ông Nguyễn Thành Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, ngành du lịch tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch văn hóa năm 2026 với mục tiêu tăng cường quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa đặc trưng, qua đó góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Tây Ninh, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa. Ngoài ra, ông Thanh cũng cho biết, ngành du lịch Tây Ninh đang hướng tới mục tiêu tiếp cận nhóm du khách trẻ, du khách quốc tế bằng cách đẩy mạnh trong xây dựng kịch bản truyền thông và sản xuất nội dung quảng bá trên các kênh như website, TikTok, Facebook, YouTube.

Đồng thời, các địa phương cũng chú trọng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Các di tích lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống, làng nghề và ẩm thực đặc sản đang được xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ quảng bá trên các nền tảng số cũng như giúp nhanh chóng tiếp cận nhóm du khách.

Song song với đó, tỉnh Tây Ninh còn tăng cường liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là TPHCM nhằm hình thành các tour liên vùng như “Cung đường di sản xanh”, “Du lịch về nguồn vùng biên giới”. Việc kết nối này không chỉ mở rộng không gian du lịch mà còn tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đoàn Xá