Thứ Tư, 10/9/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Lê Văn Cường
Tin tức cập nhật liên quan đến Lê Văn Cường
Ông Lê Văn Cường được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
Chiều 8/8, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Y tế đối với TS.BS Lê Văn Cường. Năm 2014, ông Lê Văn Cường được cử đi đào tạo ThS Kế hoạch và Chính sách Y tế tại Đại học Leeds, Vương quốc Anh.
Xã hội
Không trả lời kiến nghị sau giám sát phải bị xử lý
Trước việc Ban Bí thư ban hành Quyết định 99 hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ông Cuông cho rằng: Sau giám sát, các cơ quan có thẩm quyền không trả lời kiến nghị thì cũng phải chịu trách nhiệm.
Không phải cứ luân chuyển là lên chức
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 98 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý với những quy định cụ thể trong công tác luân chuyển cán bộ như: Không điều động về trung ương, về địa phương những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, thời hạn luân chuyển ít nhất là 3 năm. Đánh giá cao quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, Quy định về việc luân chuyển cán bộ lần này sẽ đổi mới mạnh
Đánh giá toàn diện công tác cán bộ
Lâu nay nhiều người vẫn nhắc đến tình trạng bắt tay giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương để trục lợi. Như vụ Formosa cùng với Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bắt tay nhau chôn lấp chất thải từ nhà máy Formosa xuống lòng đất là một điển hình. Thực tế lợi ích nhóm đã được diễn ra ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, nhiều ngành. Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, hậu quả của ngày hôm nay chính là do đội ngũ cán bộ bị lợi ích nhóm,
Giám sát lời hứa của ƯCV
-Chúng ta phải có một thiết chế giao thẩm quyền cho MTTQ hàng năm tổ chức một cuộc hội nghị, trong đó mời đại diện cử tri nơi ĐBQH ứng cử ở đó cùng với hệ thống Mặt trận để làm việc với ĐBQH, nghe ĐBQH báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện chương trình hành động hay lời hứa của mình khi đang là ứng cử viên.
Ông Lê Văn Cuông- ĐBQH khóa XI và XII: Nên bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm
Trao đổi với ĐĐK, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Khóa XI, XII cho rằng: "Việc đề nghị Quốc hội tạm dừng việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đầu năm 2014 là đúng. Bởi kết quả lần lấy phiếu tín nhiệm trước là "hòa cả làng”, không tác động mấy. Vì thế, không nên dùng cách "lấy phiếu tín nhiệm” 2 năm rồi mới "bỏ phiếu tín nhiệm” mà nên bỏ phiếu tín nhiệm luôn hàng năm.
Xem thêm