Thứ Sáu, 18/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
luat to chuc
Tin tức cập nhật liên quan đến luat to chuc
Đề xuất bỏ TAND Cấp cao, lập 3 Tòa phúc thẩm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
Tại dự thảo, TAND Tối cao đề xuất thành lập 3 Tòa phúc thẩm thuộc TAND Tối cao đặt tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh
Pháp luật
Phân cấp, phân quyền khi còn 2 cấp chính quyền địa phương
Với việc chính quyền địa phương chỉ còn 2 cấp thì thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” đang là vấn đề được đặt ra.
Bảo đảm hoạt động chính quyền địa phương chuyển sang 2 cấp không bỏ sót nhiệm vụ
Bộ Nội vụ đang sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương để bảo đảm khi chuyển đổi mô hình chính quyền từ 3 cấp sang 2 cấp diễn ra liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn, bỏ sót nhiệm vụ.
Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Từ 63 còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh
Đó là nội dung đáng chú ý của dự thảo tờ trình Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định
Ngày 18/2, với 96,86% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).
Quốc hội bàn giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên
Phiên thảo luận tại tổ về kinh tế-xã hội, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc đạt mức tăng trưởng 8% sẽ kéo theo tăng trưởng ở nhiều chỉ số, từ thu nhập bình quân đầu người đến năng suất lao động.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)
Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) nhằm điều chỉnh, quản lý hoạt động báo chí kịp thời, phù hợp trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học, công nghệ.
Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung Luật Tổ chức Quốc hội
Ngày 12/2, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong mối quan hệ với chính quyền địa phương
Ngày 5/2, ngay sau khi khai mạc phiên họp thứ 42, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).
Tháo gỡ 'điểm nghẽn', tạo động lực để phát triển nhanh, bền vững
Sáng 16/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị định hướng một số nội dung phản biện xã hội đối với các dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)
Thủ tướng: Xóa bỏ tư duy không quản được thì cấm, không biết vẫn quản
Thủ tướng yêu cầu thay đổi tư duy làm luật theo hướng: pháp luật phải vừa quản lý được, vừa thông thoáng, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước; xóa bỏ tư duy không quản được thì cấm.
Thủ tướng: Tháo gỡ điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Thủ tướng yêu cầu các dự án luật cần đảm bảo vừa có thể quản lý được nhưng cũng cần đảm bảo thông thoáng để huy động các nguồn lực trong xã hội, phục vụ cho yêu cầu phát triển đất nước.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo các đồng chí: Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Thể; chưa xem xét, xử lý kỷ luật đồng chí Võ Văn Thưởng do đang điều trị bệnh.
Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Nguyễn Xuân Ký, Bùi Văn Cường.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức, đảng viên vi phạm
Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Dương Văn Thái và Mai Tiến Dũng, xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
Ngày 27/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Xem thêm