Thứ Bảy, 6/9/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
mã vạch
Tin tức cập nhật liên quan đến mã vạch
Ứng dụng công nghệ trong ngăn chặn hàng giả, hàng nhái
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), trong những tháng đầu năm, các giải pháp công nghệ mới như blockchain, QR code, hologram, NFC, RFID, mã vạch... góp phần quan trọng trong việc phát hiện hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng và thương hiệu.
Kinh tế
Vì sao Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam từ chối vụ kiện của Công ty CP Khoáng sản Red Stone?
Công ty CP Khoáng sản Red Stone (KCN phía Nam tỉnh Yên Bái) mới đây đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam đối với một doanh nghiệp nước ngoài khi cho rằng đã mua phải hàng “rởm”. Tuy nhiên, Văn phòng của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam cho biết đã từ chối thụ lý vụ kiện bởi Hợp đồng mua bán số FTM171109L không có điều khoản nào thỏa thuận về tranh chấp, không có thỏa thuận về cơ quan tài phán, không nói rõ về trách nhiệm pháp lý giữa bên mua và bên bán.
Trường hợp nào bắt buộc phải đổi sang thẻ CCCD gắn chip ?
Bộ Công an đặt mục tiêu trước ngày 1/7//2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) theo mẫu mới (có gắn chip điện tử) cho người dân trên toàn quốc. Vậy có phải ai cũng phải đổi sang thẻ CCCD có gắn chip hay không ?
Dùng thẻ Căn cước công dân gắn chíp - người dân được lợi gì?
Thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử có thể lưu trữ nhiều loại giấy tờ; phòng tránh được việc các loại giấy tờ bị giả mạo. Khi tích hợp đầy đủ các thông tin, người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ, mà chỉ cần dùng thẻ có gắn chíp thì sẽ thực hiện được các giao dịch.
Giấy phép con quái dị
Hiện, nhiều doanh nghiệp không biết phải xoay sở như thế nào với quy định bắt buộc: Phải có xác nhận sử dụng mã số mã vạch nước ngoài mới được phép xuất khẩu hàng hóa.
Gánh thêm 'giấy phép con' về mã số mã vạch: Doanh nghiệp thủy sản khó chồng khó
Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (Vasep) cho biết, từ đầu năm đến nay, Hiệp hội đã nhận được phản ánh của nhiều DN về bất cập liên quan đến quy định đăng ký sử dụng mã số mã vạch (MSMV) nước ngoài trên bao bì các lô thủy sản xuất khẩu, lại đúng vào dịp cộng đồng DN thủy sản đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.
'Mã vạch' tài sản
Những ngày qua, hội trường Quốc hội nóng ran với nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu đóng góp để sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng. Tuy còn một số góc nhìn khác nhau, song đa số các đại biểu Quốc hội đều nhất trí quan điểm cần truy đến cùng tài sản tham nhũng, tài sản bất minh để có thể thu hồi về tối đa cho ngân sách nhà nước.
Rau gắn mã vạch
Nằm trong khuôn khổ Hội nghị “Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam”, chiều 18/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn nút khởi động Chương trình truy xuất nguồn gốc rau an toàn do CLB Nông nghiệp công nghệ cao (DAA) khởi xướng. Chương trình này được dư luận kỳ vọng sẽ kiểm soát được an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, đến tiêu thụ tại các hệ thống bán lẻ. Trước mắt, Chương trình sẽ được áp dụng thí điểm tại Hà Nội và TP HCM.
Sẽ “trình làng” tem chống hàng giả bằng cách quét mã vạch
Đó là nhận định của ông Nguyễn Vũ Hải- Giám đốc Trung tâm Chống hàng giả tại hội thảo giới thiệu và thực thi giải pháp chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp, tại TP HCM.
Xem thêm