Một mái nhà chung, một sức mạnh chung
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra những định hướng lớn. Trong đó, nhấn mạnh việc đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hướng mạnh về cơ sở; đồng lòng, chung sức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước.

Từ mái nhà chung Mặt trận, tinh thần đổi mới và đoàn kết đang lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy ý chí, trách nhiệm, sáng tạo của mỗi tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng để cùng hành động vì mục tiêu chung: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Khơi nguồn sức mạnh của tuổi trẻ trong kỷ nguyên số
Theo ông Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn, để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào cuộc sống, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển đột phá trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
“Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể tạo ra 40-50% giá trị gia tăng cho tăng trưởng GDP. Việt Nam có hơn 22 triệu thanh niên, chiếm 21% dân số, là lực lượng có lợi thế lớn trong việc tiếp cận, làm chủ các công nghệ trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, blockchain, robot, y sinh, an ninh mạng... Chính thế hệ trẻ là nguồn năng lượng đổi mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc” – ông Triết nhấn mạnh.
Để phát huy tối đa tiềm năng đó, Trung ương Đoàn đã triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, khơi dậy tinh thần nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy sáng kiến cộng đồng và lan tỏa ý tưởng đổi mới trong thanh thiếu niên. Hàng loạt diễn đàn, giải thưởng nghiên cứu khoa học, quỹ hỗ trợ sáng tạo được tổ chức, tạo cầu nối giữa khát vọng sáng tạo của thanh niên với nhu cầu phát triển của đất nước.
Song song với đó, Trung ương Đoàn đẩy mạnh chương trình học bổng, hỗ trợ thanh niên tự học, học tập suốt đời, phát triển các mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, quy tụ hơn 3.000 trí thức trẻ trên nhiều lĩnh vực công nghệ lõi, góp phần đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới.
Trên nền tảng số, tổ chức Đoàn đang từng bước xây dựng và vận hành hệ sinh thái số Thanh niên Việt Nam, với hơn 10,5 triệu tài khoản đoàn viên, hơn 4.000 trang cộng đồng và gần 3.000 nhóm hoạt động trực tuyến. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, gần 40 nghìn đội hình tình nguyện với hơn 500 nghìn lượt đoàn viên đã hỗ trợ 4,2 triệu người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giúp cập nhật dữ liệu cho hơn 2,17 triệu đảng viên và hướng dẫn gần 400 nghìn người dân làm quen với nền tảng “Mặt trận số”.
Điểm nhấn trong triển khai là đổi mới phương thức vận động, gần dân, sát dân, để lan tỏa tinh thần đoàn kết và sáng tạo trong mọi tầng lớp; đồng thời tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động cống hiến cho cộng đồng, cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Đây cũng là việc làm thiết thực, cụ thể hóa và đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống, bằng những hành động đổi mới, sáng tạo, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
“Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hòa khát vọng thanh xuân của mình với khát vọng chung của Đảng và dân tộc, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hạnh phúc” - ông Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.
Chủ động thích ứng với yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, với hơn 9 triệu đoàn viên và hơn 60 nghìn công đoàn cơ sở trên cả nước, Tổng Liên đoàn xác định công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là nhiệm vụ trung tâm.
5 năm qua, các công đoàn cơ sở đã giới thiệu hơn 731.700 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng, trong đó có 385.600 đồng chí được kết nạp chính thức. Đặc biệt, tỷ lệ đoàn viên ưu tú trong khu vực ngoài nhà nước đạt trên 11%, phản ánh sự lan tỏa và phát triển đảng viên trong các thành phần kinh tế mới.
Các mô hình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”, cùng những sáng kiến mới như “Chợ Tết Công đoàn”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Giải bóng đá công nhân viên chức toàn quốc”... đã trở thành điểm nhấn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
Với vai trò của mình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì quyền lợi chính đáng của người lao động. Đặc biệt, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, có tri thức, kỹ năng và bản lĩnh chính trị vững vàng; chủ động thích ứng với yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số, công nghiệp 4.0.
Đây cũng chính là biểu hiện sinh động của tinh thần đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hướng mạnh về cơ sở; đồng lòng, chung sức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước mà Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra; đồng thời thể hiện rõ quyết tâm của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh.

Theo ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, những nội dung trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 rất đúng, trúng, sát với thực tiễn, đặc biệt là những nội dung liên quan đến đổi mới tổ chức bộ máy, phù hợp với chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, trong đó có hoạt động của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
Phát huy vai trò của Chi bộ trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, thời gian qua Chi bộ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã chú trọng thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác hội. Qua quá trình học tập, rèn luyện, toàn thể lãnh đạo, hội viên yên tâm, phấn khởi và thực hiện sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực các mặt công tác hội.
Hàng vạn trẻ em khuyết tật đã được hội viên của hội chăm sóc, trị liệu, phục hồi chức năng để hòa nhập. Các chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em”, “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật”, “Nâng bước chân em tới trường”, “ Nụ cười cho em”… đã vận động nguồn lực hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ, cổ vũ vượt khó cho trẻ em khuyết tật.
Tiếp nối những thành tựu đã đạt được của Chi bộ Hội, cũng như góp phần cùng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, ông Ngô Sách Thực cho rằng cần khẳng định và nhận thức đúng vị trí xã hội, vai trò của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Hội không chỉ là cánh tay nối dài, cầu nối của Đảng và chính quyền với nhân dân mà là nơi thực hiện chính sách, pháp luật, cụ thể hóa chủ trương, chính sách vào hiện thực cuộc sống.
Hiện nay, Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục, gắn liền giáo dục với phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; các chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh không mất tiền… Đó là những giải pháp căn cơ, hướng đến phát triển con người, để con người là trung tâm, là chủ thể và động lực phát triển đất nước.
Theo ông Thực, vai trò tập hợp, đoàn kết của Mặt trận có ý nghĩa rất quan trọng, huy động sự đóng góp của mỗi người vào thành quả chung của đất nước; đồng thời thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, sự chủ động, tích cực của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hướng vào mục tiêu chung. Như vậy, “tập hợp” và “phát huy” phải đồng thời, rộng khắp các chủ thể, kể cả người yếu thế trong xã hội, không chỉ thụ hưởng mà còn góp công, của, sức lực, trí tuệ vào kỷ nguyên vươn mình, bồi đắp hệ giá trị văn hóa đoàn kết, sáng tạo. Trung Quân (ghi)