Mặt trận

Ngày mới ở Hoành Mô

Nguyễn Quý 06/08/2025 10:30

Xã Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh) mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hoành Mô và xã Đồng Văn trước đây, dân số gần 9.000 người, trong đó trên 94% là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc sáp nhập 2 xã đã đặt ra thách thức không nhỏ, nhưng cũng tạo cơ hội lớn cho xã vùng cao, biên giới này.

Thôn Phai Làu (xã Hoành Mô) là một trong những địa bàn biên giới trọng điểm, với hơn 2km đường biên và 6 cột mốc. Thôn hiện có hơn 350 nhân khẩu, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm nghiệp.

Ông Tằng Dảu Tình - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phai Làu kể: Trước đây, do nhận thức còn hạn chế, nên bà con trong thôn phần lớn trồng trọt, chăn nuôi theo kiểu tự cung, tự cấp. Nhưng những năm gần đây, người dân trong thôn đã biết cách trồng trọt, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đặc biệt, từ khi thực hiện chính quyền hai cấp, người dân nhận thấy rõ một chính quyền mới gần dân hơn, sát sao với dân từ tâm tư, nguyện vọng đến những khúc mắc chưa được giải quyết.

duoi.jpg
Cán bộ xã Hoành Mô cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô giúp người dân thôn Phai Làu cấy lúa.

Sau 1 tháng thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền xã Hoành Mô đã đi vào vận hành ổn định. 100% các thủ tục hành chính của người dân được tiếp nhận, giải quyết đúng hạn, trong đó có 90% hồ sơ giải quyết trước hạn.

Sau sáp nhập, một trong những động lực để xã Hoành Mô mới phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn, đó là dư địa từ khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, đặc biệt là cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc).

Hiện nay, các hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu ngày càng ổn định, quy củ. Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển, kho bãi, ăn nghỉ cũng đang từng bước được hình thành và mở rộng. Đây chính là những tiền đề để xã Hoành Mô thu hút doanh nghiệp, tạo thêm việc làm tại chỗ và hình thành chuỗi giá trị kinh tế gắn với cửa khẩu.

Không chỉ mạnh về thương mại biên giới, xã Hoành Mô còn giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và văn hóa cộng đồng. Những lễ hội độc đáo như Ngày hội “Kiêng gió” của đồng bào Dao Thanh Phán - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cùng với phong cảnh núi rừng hùng vĩ, khí hậu trong lành và hệ sinh thái nguyên sơ, đang trở thành tài nguyên quý giá để phát triển các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc. Hiện toàn xã có 13 nhà nghỉ, 5 điểm homestay, 32 cơ sở kinh doanh nhà hàng, đón khoảng 28.000 lượt khách mỗi năm với doanh thu ước đạt 16,5 tỷ đồng.

Ông Giáp Văn Ngôn - Chủ tịch UBND xã Hoành Mô cho biết: Trong thời gian tới, để phát huy những tiềm năng, thế mạnh, xã sẽ bám vào những quy hoạch đã được phê duyệt; tập trung vào những kế hoạch, chương trình, nghị quyết của cấp trên và bàn thảo của cấp ủy địa phương, mục tiêu cao nhất là nâng cao thu nhập của bà con nhân dân trên bàn.

Xã Hoành Mô có 13 thôn, bản tiếp giáp với nước bạn và hơn 30km đường biên giới. Sáp nhập không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo thuận lợi rõ rệt trong công tác quản lý địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã rút ngắn quy trình phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng bám sát địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bày tỏ: Sau khi triển khai chính quyền 2 cấp, đã có rất nhiều cái thuận lợi trong cái công tác là trao đổi, nắm bắt tình hình, đặc biệt là trong công tác là tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong cái việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ nền tảng sẵn có và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức mới, Hoành Mô đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá, phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hình thành các mô hình tăng trưởng bền vững, mang dấu ấn riêng. Đặc biệt, với 13/22 thôn, bản nằm dọc tuyến biên giới Việt - Trung dài hơn 30km, khu vực này đã được quy hoạch trở thành trung tâm đô thị kinh tế cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày mới ở Hoành Mô