Xã hội

Nghệ An: Nông dân lo lắng vì giá rau quả quá thấp

Điền Bắc 26/02/2025 09:04

Cà rốt và su su là 2 loại cây trồng chủ lực của nông dân xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Tuy nhiên, hiện giá nông sản giảm mạnh, khiến bà con nông dân đang ở tình cảnh như ngồi trên lửa vì khó tiêu thụ được sản phẩm.

Những năm qua, nông dân xã Quỳnh Liên đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động cho các ruộng cà rốt, đồng thời lắp đặt giàn kiên cố để trồng su su. Cây su su thường được trồng vào tháng 8 và thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Nhờ thời tiết thuận lợi, vụ mùa năm nay đạt năng suất rất cao: Su su đạt 100-120 tấn/ha, cà rốt 55-60 tấn/ha. Tuy nhiên, trái với sự nhộn nhịp thường thấy, năm nay, những loại nông sản này lại bị chất đống bên bờ ruộng, vì không có người thu mua.

Ông Nguyễn Văn Vỹ (trú xóm Đại Đồng, xã Quỳnh Liên) cho biết: Gia đình ông trồng 15 sào su su, nhưng do giá quá thấp nên không dám thuê người thu hoạch. Trước Tết Nguyên đán, thương lái thu mua với giá 11.000-12.000 đồng/kg, nhưng nay chỉ còn 3.000 đồng/kg. “Với mức giá này, thu hoạch không đủ bù tiền công nên chúng tôi đành để mặc quả su su rụng đầy ruộng. Nếu không hái bỏ, cây sẽ ra quả mới nhanh, làm giàn bị gãy, ảnh hưởng đến vụ sau. Đầu tư mỗi sào su su khoảng 5 triệu đồng, nhưng nếu giá không tăng thì chắc chắn lỗ nặng”- ông Vỹ chia sẻ.

trang 7 2 57
Su su thu hoạch đầy vườn nhưng không tiêu thụ được.

Bà Nguyễn Oanh - Chủ nhiệm Hợp tác xã tiêu thụ rau Phương Liên cho biết: Hiện nay, trên địa bàn xã có gần 20 cơ sở chuyên thu mua rau, củ, quả cho bà con nông dân. Mỗi ngày, hàng trăm tấn rau củ được vận chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh hoặc xuất khẩu. Năm nay nguồn cung dồi dào song tiêu thụ su su và cà rốt rất yếu khiến giá giảm sâu. Nhiều nông dân không mặn mà với việc thu hoạch vì bán không đủ tiền công.

Ông Cao Xuân Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Liên cho biết: Cà rốt và su su là cây trồng vụ đông quan trọng của địa phương, giúp mang lại thu nhập cao cho người dân. Tuy nhiên, tình trạng cung vượt quá cầu dẫn đến khó khăn trong khâu tiêu thụ. Trong một thời gian dài, giá xuống thấp không bán được nên su su bị già và bắt đầu hỏng. Khi đến kỳ thu hoạch, một số hộ dân ra ruộng hái rồi tập kết lại thành đống dẫn tới nông sản bị hư hỏng. Thậm chí nhiều hộ dân còn không thu hoạch.

Để tháo gỡ tình trạng nói trên, ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công thương Nghệ An cho biết: Tỉnh Nghệ An đang kêu gọi đầu tư xây dựng các hạ tầng thương mại trọng điểm như chợ đầu mối, trung tâm logistics để tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Những trung tâm này sẽ giúp kết nối trực tiếp giữa người bán và người mua, giảm sự phụ thuộc vào thương lái và tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Bên cạnh đó, tỉnh cũng kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, nâng cao chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất, thu hoạch và bảo quản. Việc xây dựng thương hiệu, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sẽ giúp nông sản Nghệ An tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế tốt hơn.

Để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của tỉnh, Nghệ An sẽ tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp với các hệ thống phân phối lớn, siêu thị và tập đoàn bán lẻ trong nước. Việc đưa sản phẩm lên kệ hàng trong các chuỗi cửa hàng sẽ giúp nâng cao giá trị và đảm bảo đầu ra ổn định. Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung vào các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trong và ngoài nước. Các sàn thương mại điện tử cũng đang được tận dụng để mở rộng kênh tiêu thụ, giúp nông dân bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Nông dân lo lắng vì giá rau quả quá thấp