Mặt trận

Podcast Bản tin Mặt trận sáng 27/3

BĐT 27/03/2024 10:33

Bản tin Mặt trận sáng 27/3 của Báo Đại Đoàn Kết gồm một số nội dung chính như sau: Phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc; Thúc đẩy hợp tác công tác Mặt trận Hà Nội - Thượng Hải; Phú Yên: Vận động gần 5,5 tỷ đồng vào “Quỹ Vì người nghèo” năm 2024; Khánh Hòa: Công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023...

00:00

Phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội nghị hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải đã đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn. Tại buổi tiếp, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua. (Xem chi tiết).

Thúc đẩy hợp tác công tác Mặt trận Hà Nội - Thượng Hải

Ngày 26/3, tại Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hội đàm với đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc thành phố Thượng Hải. Chuyến thăm do ông Ngô Tín Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung quốc thành phố Thượng Hải làm trưởng đoàn. (Xem chi tiết).

Phú Yên: Vận động gần 5,5 tỷ đồng vào “Quỹ Vì người nghèo” năm 2024

Ngày 26/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh Phú Yên đã vận động được gần 5,5 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo, đạt 48,45% chỉ tiêu. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết, mục tiêu là tập trung mọi nguồn lực để huy động đạt kết quả cao nhất nguồn Quỹ Vì người nghèo; hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây nhà Đại đoàn kết... (Xem chi tiết).

Khánh Hòa: Công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023

Ngày 26/3, Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao đã tổ chức họp thẩm định xét, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023. Trong đó, 1 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới là xã Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm); 7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh); xã Ninh Hưng, Ninh Bình, Ninh Phụng, Ninh Đông (Thị xã Ninh Hòa), xã Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang); Phường Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh). (Xem chi tiết).

Vĩnh Phúc: Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu

Sau 1 năm triển khai, Đề án xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được người dân đồng thuận hưởng ứng. Những thành công bước đầu đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến hết năm 2025 hoàn thành 30 làng đạt các tiêu chí của “Làng văn hóa kiểu mẫu” và đến năm 2027 sẽ có 60 làng đạt được các tiêu chí. (Xem chi tiết).

Một người “kính Chúa, yêu nước”

Đổi thay ở xóm Vinh Ngoại (xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) trong quá trình xây dựng nông thôn mới hôm nay có sự gìn giữ vun đắp từng ngày bởi những người đảng viên gương mẫu như ông Phạm Ngọc Minh - một đảng viên là người Công giáo. Ông Trần Quốc Việt - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Vinh Ngoại cho biết, ông Phạm Ngọc Minh là người đảng viên tiêu biểu của chi bộ, gương mẫu, đi đầu trong công việc. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Podcast Bản tin Mặt trận sáng 27/3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO