Sơn La: 130 năm Dấu ấn lịch sử và Khát vọng phát triển
Ngày 8/10, tại quảng trường Tây bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức Triển lãm ảnh “Sơn La - 130 năm Dấu ấn lịch sử và Khát vọng phát triển”. Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2025).
Triển lãm ảnh với nội dung “Sơn La - 130 năm Dấu ấn lịch sử và Khát vọng phát triển” trưng bày 150 tư liệu, hình ảnh và 20 hiện vật, được chia thành hai phần nội dung chính: “Dấu ấn lịch sử” (1895 - 1986), phản ánh chặng đường hình thành, đấu tranh và xây dựng của tỉnh trong giai đoạn đầu đầy gian khó, gắn liền với những sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc và “Sơn La - Khát vọng phát triển” (1986 - nay), tái hiện hành trình đổi mới, hội nhập, phát triển toàn diện của Sơn La trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh.

Cũng tại buổi triển lãm, Ban Tổ chức đã phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025” và Hội sách Sơn La 2025.
Hiện toàn tỉnh có hơn 346 nghìn bản sách, báo, tạp chí trong hệ thống thư viện; mỗi năm đón trên 63 nghìn lượt bạn đọc và hơn 235 nghìn lượt luân chuyển sách, báo. Bên cạnh đó, Sơn La có hơn 80 chi nhánh, trạm điểm sách tại các trường học, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” được triển khai rộng rãi tại các tổ, bản, tạo không gian đọc thân thiện, giúp người dân dễ dàng tiếp cận tri thức.
Song song với đó, triển lãm sách “Sơn La - Miền đất huyền thoại” cũng giới thiệu hơn 100 đầu sách được chia thành ba phần: Dấu ấn lịch sử, Sắc màu văn hóa và Khát vọng phát triển. Các ấn phẩm tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La qua 130 năm, đồng thời tôn vinh công lao, đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong công cuộc xây dựng quê hương. Triển lãm không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm trong thế hệ hôm nay.
Thông qua triển lãm, Ban tổ chức kêu gọi các cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng và mỗi gia đình tích cực tuyên truyền, lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời qua nhiều hình thức như: hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, pano, áp phích, sân khấu tuyên truyền. Đồng thời, khuyến khích phát triển và nhân rộng các mô hình điểm đọc cộng đồng, “Ngôi nhà trí tuệ”, “Tủ sách cộng đồng”, “Tủ sách gia đình”, xây dựng các thư viện nhỏ tại cơ quan, xã, bản – để mọi người, mọi lứa tuổi đều có thể tiếp cận tri thức dễ dàng.