Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương - Bài 3: Tiếp thêm sức mạnh nơi biên giới và hải đảo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương - Bài 3: Tiếp thêm sức mạnh nơi biên giới và hải đảo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kể từ ngày Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh thành lập, hệ thống Mặt trận các cấp của thành phố đã vận động được hàng trăm tỷ đồng. Nhờ đó, thành phố đã thực hiện được nhiều công trình, mô hình, hỗ trợ đồng bào, chiến sĩ hiệu quả.

Bài 1: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Bài 2: Những hành trình sẻ chia

Gửi gắm cả niềm tin và trách nhiệm

Gần 16 năm trước, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” được thành lập. Đến năm 2014, để phù hợp hơn với chức năng, tên quỹ được đổi thành Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Theo số liệu thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đến nay hệ thống Mặt trận các cấp đã vận động được tổng cộng hơn 552 tỷ đồng.

Những chuyến hàng được TP Hồ Chí Minh chuyển tới nhà giàn DK1 phục vụ cán bộ, chiến sĩ đang đóng quân nơi đây. Ảnh: Q.Đ.
Những chuyến hàng được TP Hồ Chí Minh chuyển tới nhà giàn DK1 phục vụ cán bộ, chiến sĩ đang đóng quân nơi đây. Ảnh: Q.Đ.

TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trên 300 đoàn công tác đến biên giới, hải đảo; thực hiện hàng trăm công trình dân sinh, trong đó có 105 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; 19 công trình “Nước ngọt vùng biên”; 50 tỷ đồng cho chương trình “Vì Trường Sa xanh”; tổ chức 11 chương trình truyền hình trực tiếp “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc”.

Song song đó, hệ thống Mặt trận các cấp của TP Hồ Chí Minh có nhiều mô hình hiệu quả, giải pháp thiết thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo, như: Ngày hội Thiêng liêng biển đảo, hội thi thiết kế mô hình nhà giàn DK1, Triển lãm hình ảnh nghệ thuật “Trường Sa – Nhà giàn - qua ống kính nhiếp ảnh”, Hội thi Dấu ấn những tuyến đầu, Chương trình nghĩa tình Tân Bình; Hành trình đến với Biên giới, biển đảo của Tổ Quốc; Đoàn kết hướng về biên giới của Tổ quốc; Chương trình Biển, đảo – Trái tim của Tổ quốc

TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình “Một triệu cây vì biển đảo Tổ quốc, Vì quê hương Việt Nam xanh” giai đoạn 2024 – 2030 tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường thành phố thực hiện 1 vườn ươm cây giống xanh mát, góp phần hỗ trợ cây xanh cho Vùng 4 Hải quân và các đơn vị, địa phương khác tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh.

Tính đến nay, Hội đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với 100 nghìn cây giống các loại, bao gồm: Phi lao, cây lâm nghiệp, cây xanh cảnh quan, cây ăn quả, hoa... và các loại vật tư nông nghiệp, phân bón. Dự kiến đến năm 2030 là hoàn thành chương trình.

Một hoạt động trao nhà Đại đoàn kết của nhóm “Mái ấm vùng biên”. Ảnh: Q.Đ.
Một hoạt động trao nhà Đại đoàn kết của nhóm “Mái ấm vùng biên”. Ảnh: Q.Đ.

Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân - Uỷ viên Đảng uỷ Quân chủng Hải quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều đoàn đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ nhân dân tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 và các khu vực biển đảo của Tổ quốc.

“Chúng tôi luôn cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm rất đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã dành cả vật chất lẫn tinh thần, gửi gắm cả trách nhiệm, niềm tin đối với chúng tôi. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, tôi xin cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ của TP Hồ Chí Minh”, ông Quân bày tỏ.

Giúp dân, chiến sĩ vơi khó khăn

Trao đổi với phóng viên, anh Huỳnh Hữu Huỳnh - Nhóm trưởng “Mái ấm vùng biên” chia sẻ, anh đi nhiều nơi, chứng kiến hầu hết bà con, cán bộ, chiến sĩ ở các vùng xa, vùng biên giới còn gặp khó khăn về nhà ở, nhất là vào mùa mưa bão. Vì vậy, 6 năm trước anh Huỳnh bàn bạc với những người anh em cùng đi, đồng thời, phối hợp với Mặt trận huyện Cần Giờ thành lập nhóm. Thời gian đầu, nhóm chỉ có 10 người. Thấy việc làm có ý nghĩa nên nhiều người tình nguyện tham gia, cho đến nay nhóm quy tụ gần 50 người. Đối tượng hoạt động nhóm có đủ mọi thành phần, từ thanh niên đến cán bộ hưu trí; phụ nữ, cán bộ đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, doanh nhân, tiểu thương… ở nhiều địa phương khác nhau.

Những hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần sẽ giúp nâng cao tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm giữ vững chủ quyền của Tổ quốc. Ảnh: Q.Đ.
Những hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần sẽ giúp nâng cao tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm giữ vững chủ quyền của Tổ quốc. Ảnh: Q.Đ.

Theo anh Huỳnh, các thành viên luôn tâm huyết với nhiệm vụ của mình, vận động kinh phí để chăm lo. Toàn bộ số tiền vận động được nhóm dùng để xây nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương, hỗ trợ học bổng. Bên cạnh đó, nhóm thực hiện trao quà cho người dân, cán bộ, chiến sĩ vào những dịp lễ, tết…

“Chúng tôi làm việc hoàn toàn tự nguyện, kinh phí rõ ràng, minh bạch, với mục đích hỗ trợ để người dân vùng biên giới, hải đảo vơi đi phần nào khó khăn, từ đó góp phần tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống”, anh Huỳnh nói.

Thống kê, trong những năm qua, nhóm đã hỗ trợ kinh phí và xây dựng, bàn giao gần 10 căn nhà “Đại đoàn kết” trị giá hàng trăm triệu đồng và hỗ trợ các vật dụng như: Tivi, quạt máy, nồi cơm điện, bình đun siêu tốc, bếp gas... hỗ trợ người dân, cán bộ chiến sĩ tại xã Trần Đề (TP Cần Thơ); và các địa danh Phú Tân và Bến Lức (tỉnh Tây Ninh).

Nhóm “Mái ấm vùng biên” cũng tổ chức tham quan, giao lưu, tặng quà tại đồn Biên phòng Long Phước, tỉnh Tây Ninh. Trong chuyến thăm, đoàn đã tổ chức trao 150 phần quà, trị giá 60 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Phước; trao quà và kinh phí 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ. Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Thạnh An (TP Hồ Chí Minh, tặng 100 phần quà, trị giá 50 triệu đồng cho người dân tại xã đảo Thạnh An…

Ông Nguyễn Văn Trung, một người dân ở xã biên giới Hưng Phước (tỉnh Đồng Nai) cho hay, gia đình ông từ miền Bắc vào đây định cư được 14 năm. Do không có nhiều đất đai canh tác, cuộc sống gia đình rất khó khăn, căn nhà mái tôn mua lại của chủ cũ cũng đã dột từ lâu nhưng không có tiền sửa sang. Đến năm 2019 được sự tài trợ kinh phí của Mặt trận quận Gò Vấp và chính quyền địa phương sở tại, căn nhà của gia đình ông Trung đã xây khang trang hơn.

Mặt trận TP Hồ Chí Minh thăm, tặng quà đồng bào tại vùng biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: tử liệu Q.Đ.
Mặt trận TP Hồ Chí Minh thăm, tặng quà đồng bào tại vùng biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: tử liệu Q.Đ.

“Bên cạnh đó, gia đình ông Trung còn được hỗ trợ cho vay vốn làm ăn, tặng dụng cụ sinh hoạt. Nhờ vậy, 2 đứa con tôi vẫn tiếp tục được đi học, nợ được trả hết, đời sống gia đình ổn định. Mô hình này nếu đến được nhiều hơn với những người nghèo, để họ được hỗ trợ vươn lên thì tốt biết mấy”, ông Trung mong muốn.

Yên tâm giữ vững chủ quyền cho Tổ quốc

Là người có công lớn trong việc thành lập Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chia sẻ, bà đã may mắn được vài lần đến với biển đảo, mỗi lần đến đều thấy biển đảo của đất nước ta đẹp, vững vàng, niềm tin càng dâng lên.

“Để từ đó khi hoạt động ở đất liền hướng về biển đảo, chúng ta xem đó là động lực để phấn đấu trong công tác, học tập; sống có ý nghĩa hơn với đồng bào, với cán bộ chiến sĩ nơi biên cương hải đảo của Tổ quốc”, bà Võ Thị Dung nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho rằng, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã triển khai nhiều hoạt động và trực tiếp hỗ trợ cho đồng bào ở các khu vực biên giới nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng, đặc biệt là các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo bằng các món quà ý nghĩa, qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám trụ, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh, cùng với sự tham gia của kiều bào trở về từ nhiều quốc gia đến thăm hỏi, động viên quân và dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1 vào cuối tháng 4/2026. Ảnh: Ngọc Đức.
Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh, cùng với sự tham gia của kiều bào trở về từ nhiều quốc gia đến thăm hỏi, động viên quân và dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1 vào cuối tháng 4/2026. Ảnh: Ngọc Đức.

Ông Tuấn mong muốn, trong thời gian tới, Quỹ sẽ phát huy được vai trò là trung tâm kết nối, vận động các nguồn lực để hỗ trợ nhiều hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, giúp để nhân dân sát cánh cùng với Bộ đội Biên phòng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Phước Lộc – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đánh giá, kết quả của MTTQ Việt Nam thành phố về các hoạt động trên đã góp phần vào tình cảm, nhiệm vụ thành phố đối với công tác hậu phương, hỗ trợ cán bộ, nhân dân nơi biên giới, hải đảo, hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân thành phố và một số địa phương bạn.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Nhờ sự tham gia của toàn xã hội các tầng lớp nhân dân, cả hệ thống chính trị của thành phố đã tạo động lực quan trọng trong việc tham gia vào “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” ngày nay. Có thể nói, kể từ ngày thành lập quỹ này đã xuất hiện nhiều chương trình, mô hình ý nghĩa, hiệu quả đã đến được cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biên giới hải đảo.

“Mỗi con số là minh chứng sinh động TP Hồ Chí Minh cùng cả nước tham gia vào công tác thế trận biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân…”, ông Lộc nói.

Những ngày cuối tháng 4 năm nay, khi cả nước đang kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh đang trong hành trình thăm, động viên quân và dân tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Đoàn đại biểu với 110 đại biểu tham gia, trong đó có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang, văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí…

Bên cạnh đó, chương trình giúp các đại biểu tìm hiểu, cảm nhận thực tế đời sống, điều kiện công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn; qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước và nâng cao trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Sự hiện diện của đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh không chỉ mang theo tình cảm của hậu phương lớn, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về ý chí, trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quốc Định