Thứ Sáu, 23/5/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
thực phẩm “bẩn”
Tin tức cập nhật liên quan đến thực phẩm “bẩn”
Đề nghị tăng mức phạt đối với sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm có chất cấm
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, tăng nặng mức phạt xử phạt hành chính và hình sự đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm có chất cấm.
Quốc hội
Làm rõ trách nhiệm về tai nạn lao động và thực phẩm 'bẩn'
Các loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần được ghi nhận có số vụ tai nạn chết người và số người chết chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp. Trong khi đó, tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm "bẩn" cũng diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều lo ngại.
TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, xử phạt hàng gian, hàng giả trên thị trường
Ngoài phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thuốc giả mới đây, Cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh cũng phát hiện, xử phạt hành chính, cũng như tiêu hủy hàng vạn sản phẩm hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại từ đầu năm đến nay.
Quảng Ninh: Siết chặt vệ sinh an toàn thực phẩm
Quảng Ninh đang siết chặt việc kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng” về ATTP.
Ý kiến xung quanh việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ
Chiều 20/5, Quốc hội thảo luận tổ về sửa đổi một số điều của Bộ luật Hình sự.
Phát hiện lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc
Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 15/5, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, tình hình thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố.
TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm 'quá đát' bị phạt hơn 2,9 tỷ đồng
Một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh bị xử phạt vì sử dụng nguyên liệu “bột đạm hương sô-cô-la” quá hạn, để sản xuất sản phẩm thực phẩm đóng gói, với tổng giá trị sản phẩm vi phạm lên tới hàng tỷ đồng.
Đáng sợ thực phẩm 'bẩn'
Những vụ án xôn xao dư luận liên quan đến sữa giả, thuốc giả gây hại cho người tiêu dùng và bệnh nhân còn chưa lắng xuống, thì xã hội lại phải thêm lo lắng bởi hàng loạt vụ việc thực phẩm “bẩn” mới bị phanh phui. Dĩ nhiên rồi, làm sao có thể yên tâm khi rất nhiều loại thực phẩm là nguyên liệu đầu vào cho bữa ăn hàng ngày bị phát hiện có chứa hóa chất gây hại cho sức khỏe? Thật đáng sợ khi mà giờ đây người ta thậm chí phải cân nhắc trước mỗi bữa ăn để không bị nhiễm độc từ thực phẩm “bẩn”.
Cảnh báo thực phẩm bẩn len lỏi giữa Thủ đô
Gần đây, Hà Nội phát hiện hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, từ gà đông lạnh đến thực phẩm nhập khẩu trái phép. Thực trạng này cho thấy mức độ liều lĩnh của các cơ sở vi phạm và cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ thực phẩm bẩn len lỏi vào bữa ăn hằng ngày của người dân Thủ đô.
Hà Nội: Phát hiện 20 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc
Ngày 22/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn 20 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ.
Xin đừng “đầu độc” đồng bào
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) vừa bắt 4 đối tượng về hành vi sản xuất, tiêu thụ thực phẩm “bẩn”, gây hại cho người tiêu dùng. Tại cơ quan điều tra, nhóm người này khai nhận đã tuồn vào thị trường khoảng 3.500 tấn giá đỗ có tưới “nước kẹo” là hóa chất 6-Benzylaminopurine (BAP) độc hại bị cấm sử dụng cho thực phẩm. Dư luận xã hội vô cùng bức xúc trước hành vi đầu độc cộng đồng của nhóm đối tượng trên, đồng thời đòi hỏi các cơ quan thực thi pháp luật cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Triệt xóa đường dây sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất
Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã triệt phá một số cơ sở sản xuất giá đỗ ở thành phố Vinh, bắt 4 đối tượng và thu giữ 3.500 tấn giá đỗ có sử dụng hóa chất cấm.
Phát hiện hơn 150 chiếc xe điện nghi nhập lậu
Lực lượng quản lý thị trường TP Hà Nội vừa phát hiện 151 chiếc xe điện có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.
Ráo riết siết quản lý 'thực phẩm bẩn'
Cứ mỗi dịp cuối năm, vấn nạn “thực phẩm bẩn” lại được cảnh báo. Mặc dù cơ quan chức năng ra quân thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh truy quét, nhưng tình trạng này vẫn tồn tại, là mối đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.
Giám sát thực phẩm 'bẩn'
Không chỉ là địa bàn “nóng nhất” cả nước về số vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra thường xuyên, TPHCM còn là thị trường tiêu thụ lớn nhất khu vực phía Nam và cả nước, với các lo ngại thường trực về nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm nói riêng và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ “tuồn” vào đô thị này từ các khu vực cửa ngõ.
Chặn thực phẩm “bẩn” từ nguồn
Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), 5 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm; tuy giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2023 nhưng số người bị ngộ độc lại tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đã có 6 người tử vong. Tại văn bản gửi UBND các tỉnh/thành mới đây, Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm đến cùng, đồng thời xử lý nghiêm sai phạm.
Cần xử nghiêm tội phạm buôn bán ‘thực phẩm bẩn’
Cơ quan chức năng gần đây liên tục phát hiện các đối tượng buôn bán, vận chuyển thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Điều đó cho thấy, dù đã tuyên truyền, cảnh báo nhưng nhiều đối tượng vì lợi nhuận kinh tế vẫn tiếp tục tuồn thực phẩm kém chất lượng vào thị trường. Cần xử nghiêm các đối tượng này để giữ sức khỏe cho người dân.
Chặn thực phẩm bẩn trôi nổi
Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn TPHCM thời gian gần đây đã khiến các cơ quan chức năng “đau đầu”.
Bất an trước các vụ ngộ độc thực phẩm
5 tháng đầu năm nay đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng, tập trung ở các tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi...
Tài xế vận chuyển 1,6 tấn bì lợn hôi thối
Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện 1,6 tấn bì lợn nhập lậu, bốc mùi hôi thối.
Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
Ngày 18/4, Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tiêu hủy gần 1 tấn thực phẩm bẩn và 1,5 tấn dầu ăn đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc.
TP HCM: Sẽ thanh tra, kiểm tra các quận, huyện, TP Thủ Đức về an toàn thực phẩm
Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thuộc UBND TP HCM tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm", diễn ra từ 15/4 đến 15/5.
Xem thêm