Thứ Tư, 2/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
tiêm phòng
Tin tức cập nhật liên quan đến tiêm phòng
Tiêm phòng đầy đủ để phòng, chống viêm não mô cầu
Viêm não mô cầu là một bệnh nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Sức khỏe
Đẩy mạnh tốc độ tiêm phòng sởi
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 ca nghi sởi, trong đó ít nhất có 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi. Số trường hợp nghi sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (57%), miền Trung (19%), miền Bắc (15%), Tây Nguyên (gần 9%). Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch và ban hành hướng dẫn mới nhất chẩn đoán, điều trị bệnh sởi.
Đắk Lắk phân bổ 25.000 liều vaccine sởi
Ngày 24/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã cung ứng tổng cộng 25.000 liều vaccine sởi - rubella cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn để tiêm phòng cho trẻ em.
Thanh Hóa: Xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn lợn
Sau khi phát hiện ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn tại huyện Thạch Thành, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khoanh vùng, khử trùng, tiêm phòng, lập chốt kiểm soát và tiêu hủy số lợn nhiễm bệnh.
Làm gì để chặn dịch sởi bùng phát?
Theo các chuyên gia y tế, sau khi tiêm phòng sởi, vaccine sẽ kích thích cơ thể đáp ứng tạo miễn dịch giúp cơ thể không nhiễm virus. Vì vậy, để phòng bệnh, người dân nên đi tiêm phòng vaccine sởi.
Dịch cúm gia tăng: Liệu có lây lan, đột biến?
Gần đây, số ca mắc cúm mùa tại nước ta có xu hướng gia tăng. Tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội, số ca mắc cúm nặng cũng tăng cao, đặc biệt ở những bệnh nhân có bệnh lý nền.
Bộ Y tế: Khẩn trương tổ chức tiêm bù, vét vaccine cho trẻ chưa tiêm phòng sởi
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi.
Hà Nội: 26/28 trường hợp mắc sởi trong tuần do chưa tiêm phòng
Ngày 25/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần qua (từ ngày 15/11 đến ngày 22/11), thành phố ghi nhận thêm 28 ca mắc sởi, trong đó có 26 trường hợp chưa tiêm vaccine phòng sởi.
Triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ vùng có nguy cơ
Bộ Y tế cho hay, Việt Nam đã được Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc hỗ trợ hơn 1 triệu liều vaccine sởi - rubella để ứng phó dịch bệnh.
Quảng Ninh: 14 người bị chó dại cắn đã được tiêm phòng, sức khỏe ổn định
Chiều 4/3, ông Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà cho biết: 14 người bị chó dại cắn đã được tiêm phòng, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi y tế tại nhà.
Hà Nội thêm ca mắc uốn ván: Chuyên gia khuyến cáo những trường hợp cần tiêm phòng
Mới đây, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc uốn ván, nâng số mắc từ đầu năm 2023 đến nay là 25 trường hợp (tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022), trong đó 3 trường hợp đã tử vong.
Trẻ em dễ mắc bệnh lao nếu không tiêm phòng
Trẻ em là đối tượng dễ bị tác động bởi các bệnh truyền nhiễm trong đó có bệnh lao, vì miễn dịch trẻ còn yếu. Để phòng bệnh, sau khi sinh 3 ngày, trẻ phải được tiêm vaccine BCG phòng lao. Việc tiêm phòng muộn sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.
FOUR PAWS hỗ trợ hoạt động tiêm phòng bệnh dại miễn phí
Nhân Ngày Thế giới Phòng chống bệnh dại, FOUR PAWS (tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) cùng với Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai tiêm vaccine miễn phí cho hơn 105 cá thể chó mèo tại thành phố Pleiku. Việc tiêm chủng do chuyên gia của FOUR PAWS và các cán bộ thú y địa phương thực hiện.
Nam Định: Để ‘chó thả rông cắn người’, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm
Đó là tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định trong văn bản phát đi chiều nay (5/7), về việc “tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật”.
Tiêm phòng dại ngay khi bị chó, mèo cắn
Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị cho 1 bệnh nhi 3 tuổi bị chó cắn nhiều vết ở trên mặt. Chú chó được gia đình hàng xóm nuôi để trông nhà. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chó được thả rông, không rọ mõm.
Ca mắc bệnh dại tử vong đều do không tiêm phòng
Số ca mắc tử vong vì bệnh dại trong thời gian qua tăng cao đột biến. Bộ Y tế chỉ rõ, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do tỷ lệ tiêm phòng vaccine phòng dại trên chó, mèo ở mức thấp.
Ai phải chịu trách nhiệm?
Những ngày qua, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, trong khi học sinh nhiều địa phương đã tựu trường vào năm học mới; Trung thu đang đến và kỳ nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh 2-9 cũng đã tới gần. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine mũi nhắc lại ở nhiều tỉnh/thành còn thấp. Chính vì thế, ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 755 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
TP HCM: Đã có hơn 165.000 trẻ được tiêm phòng Covid-19
Ngày 17/8, Sở Y tế TP HCM thông tin: Sau 2 tuần phát động đợt cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, đã có hơn 165.000 trẻ được tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi nhắc lại (đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi).
TP Hồ Chí Minh: Một tuần nỗ lực tiêm vaccine cho trẻ em
Ngày 9/8, Sở Y tế TP HCM cho biết, sau 1 tuần triển khai đợt cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, hiện nay tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 tại Thành phố đã đạt được 51,2% (trong khi cả nước là 71%), tỷ lệ tiêm mũi 2 ở độ tuổi này là 26,9% (cả nước là 39,9%), tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tại Thành phố là 25,5% (cả nước là 38,1%).
Phát hiện 7 ca mắc Covid–19, Bạc Liêu tăng cường tiêm phòng vaccine
Phát hiện 7 ca mắc Covid-19 rải rác ở các địa phương, Chủ tịch UBND Bạc Liêu chỉ đạo tăng cường tiêm phòng vaccine.
Tiêm mũi 3, mũi 4 phòng Covid-19: Ngăn chặn lây lan biến chủng mới
Theo GS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế): Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo biến thể phụ BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn biến thể BA.1, BA.2 từ 10-13%. Vì vậy cần thực hiện đồng bộ các mũi tiêm nhắc để ngăn chặn dịch, tránh lây lan cho những người có nguy cơ cao.
Tránh hậu Covid-19 cho trẻ bằng cách tiêm vaccine phòng bệnh
Mặc dù công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em vẫn đang được đẩy mạnh nhưng theo nhận định của đại diện Chương trình tiêm chủng Quốc gia, tỷ lệ này còn rất thấp.
Xem thêm