Thứ Tư, 10/9/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
vật chất
Tin tức cập nhật liên quan đến vật chất
Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Với sự đầu tư đồng bộ về nhà ở, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất, hạ tầng và chăm sóc sức khỏe, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 1719 đã mang lại những đổi thay rõ nét, bền vững cho người dân khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Đây là bước đệm vững chắc góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền trên địa bàn.
Mặt trận
Lễ khai giảng ở nơi bão đi qua
Hòa chung không khí cùng cả nước rộn ràng lễ khai giảng, một lễ khai giảng “đặc biệt” của thầy và trò Trường THCS Sơn Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được diễn ra ở sân trường trong không khí đầm ấm, gọn nhẹ, cạnh đó là khung cảnh tan hoang còn sót lại do cơn bão số 5 gây ra. Và khi tiếng trống trường vang lên, nhiều em không kìm được nước mắt, vừa vui mừng vừa xót xa trước cảnh trường lớp tan hoang do bão.
Phát huy nội lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân
"Trách nhiệm của mỗi cán bộ Mặt trận là phải thường xuyên vận động, khích lệ tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân".
Lào Cai: Đặt mục tiêu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai đang tập trung huy động nguồn lực, phấn đấu đến hết năm 2025 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Cà Mau: Chuẩn bị chu đáo cho năm học mới
Để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương trong tỉnh Cà Mau đang tích cực tu sửa, xây mới cơ sở vật chất, xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp... nhằm tạo diện mạo khang trang để hướng tới một năm học mới nhiều thắng lợi.
Hải Phòng: Thiếu hơn 3.000 biên chế giáo viên
So với chỉ tiêu được giao, thành phố Hải Phòng hiện thiếu trên 3.000 biên chế giáo viên trong ngành giáo dục .
Gần 23 tỷ đồng ủng hộ Cuba sau một ngày phát động
Sau hơn 1 ngày phát động, Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã nhận được hàng nghìn lượt ủng hộ và số tiền đóng góp ấn tượng.
'Mỏ vàng' của ngành nông nghiệp
Phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, vỏ cà phê… đang dần trở thành nguồn tài sản trong mô hình kinh tế tuần hoàn, mở ra hướng tái cấu trúc lợi nhuận cho ngành nông nghiệp. Vậy nhưng mỗi năm ở Việt Nam có hơn 150 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp bị bỏ phí.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương dự Đại hội Đảng bộ phường ở Gia Lai
Sáng 11/8, Đảng bộ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Đại hội.
Chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026: Nơi sẵn sàng, nơi còn gian khó
Ở năm thứ hai chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng ở tất cả các khối lớp, câu chuyện đổi mới cùng sách giáo khoa vẫn được quan tâm. Đồng thời để triển khai tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông thực hiện từ năm học 2025-2026 như công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành cần đáp ứng yêu cầu về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất.
Học 2 buổi/ngày: Khuyến khích thực hiện ở nơi đảm bảo điều kiện
Năm học 2025 - 2026, nhiều phụ huynh băn khoăn học sinh cấp THCS, THPT có học 2 buổi/ngày? Theo Dự thảo văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng khuyến khích thực hiện dạy học 2 buổi/ngày ở các nhà trường có điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, trong đó cấp THCS học tối đa 11 buổi/tuần.
Chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần người có công
Trong suốt 78 năm qua (1947-2025), công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, những người có công với cách mạng luôn được thực hiện hiệu quả và thiết thực.
Gia Lai: Xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp
Ngày 22/7, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 388 về việc chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các xã, phường về bố trí trụ sở, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động mô hình chính quyền địa phương mới và việc quản lý, sử dụng, khai thác trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Hải Phòng: Mở rộng kế hoạch học 2 buổi/ngày đối với cấp THCS và THPT
Hải Phòng đang xây dựng hướng đi mới trong giáo dục khi tiếp tục triển khai chương trình dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học, đồng thời mở rộng kế hoạch cho các cấp học cao hơn trong năm học 2025‑2026.
Cẩn trọng với khóa trải nghiệm hè
Những ngày vừa qua, thông tin về một khóa trải nghiệm mùa hè không giống như quảng cáo dù thu nhiều tiền của phụ huynh được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Việc cảnh báo phụ huynh cần tìm hiểu kỹ về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ tổ chức, chương trình, hoạt động của khóa trải nghiệm một lần nữa được đặt ra cấp thiết.
Giải bài toán xử lý trụ sở sau sáp nhập
Xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Hà Tĩnh xóa bỏ 12 đơn vị cấp huyện, sáp nhập 209 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 69 đơn vị. Điều đó đồng nghĩa với việc, địa phương phải sắp xếp khối lượng lớn trụ sở, tài sản công.
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ kịp thời gia đình nạn nhân vụ cháy ở Hưng Yên
Thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo điều kiện giúp sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn
Không để lãng phí công sản
Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung hiện đang dôi dư hàng nghìn công sản. Việc nghiên cứu, bố trí sử dụng cơ sở vật chất dôi dư như thế nào để tránh lãng phí tài sản công là hết sức cần thiết.
Dạy học 2 buổi/ngày: Cần bảo đảm “8 rõ”
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang khuyến khích triển khai dạy học 2 buổi/ngày tại các trường THCS, THPT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Yêu cầu đặt ra đó là: Cần rõ mục đích, rõ yêu cầu, rõ đối tượng, rõ nội dung, rõ hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, rõ kết quả, rõ cấp có thẩm quyền đối với hoạt động này.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh xử lý tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện phương án xử lý tài sản sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.
Bản nghèo nhất xứ Thanh thoát nghèo
Nhiều năm qua, bản Tân Sơn (xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vẫn còn đói nghèo. Tuy nhiên, chỉ ít năm trở lại đây, cùng với những chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân… Tân Sơn nay đã khác.
Thủ tướng: Ưu tiên cơ sở vật chất dôi dư phục vụ mục đích công ích, công cộng
Trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên dành các cơ sở vật chất dôi dư cho y tế, giáo dục, văn hóa, phục vụ mục đích công ích, công cộng.
Xem thêm