Thứ Sáu, 10/5/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
‘Xanh hóa’
Tin tức cập nhật liên quan đến ‘Xanh hóa’
“Xanh hóa” vật liệu xây dựng
Sản xuất vật liệu xây dựng là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào hành trình chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.
Kinh tế
Cần Giờ với mục tiêu “xanh hoá” giao thông
Là huyện đảo duy nhất của TPHCM với khu dự trữ sinh quyển khổng lồ như “lá phổi” cho hàng triệu người dân, thành phố hiện đang tìm cách “xanh hoá” toàn bộ hệ thống giao thông ở khu vực này, gồm cả phương tiện công cộng lẫn phương tiện cá nhân.
Xanh hóa để tiếp cận thị trường khó tính
Tích cực xoay xở tìm kiếm đơn hàng, các doanh nghiệp dệt may đang tạo nên những chuyển biến rõ nét. Số liệu từ Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng dệt may đạt 5,2 tỷ USD xuất khẩu, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 4 nhóm mặt hàng có kim ngạch cao nhất.
'Xanh hóa' nền nông nghiệp
Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế khó khăn nhưng ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn có sự thăng tiến vượt bậc. Nông nghiệp không chỉ là “trụ đỡ”, là “vịnh trú bão” cho nền kinh tế mà còn đem về cho đất nước xấp xỉ 54 tỷ USD từ xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. Hướng tới nền kinh tế xanh, nông nghiệp xanh - đó là bước đi đầy triển vọng của Việt Nam.
Hà Nội vẫn chậm xanh hóa phương tiện giao thông
Tỷ lệ sử dụng phương tiện năng lượng xanh tại Hà Nội đạt con số khoảng 13,6% song vẫn còn khiêm tốn so với những mục tiêu, kỳ vọng đặt ra.
Cần vượt qua 3 khó khăn, rào cản khi chuyển đổi phương tiện xanh, sạch
Hiện nay, chi phí đầu tư phương tiện xanh cao gấp 2,4 lần so với xe buýt truyền thống sử dụng diesel. Cùng đó, phải đầu tư các trạm sạc, trạm cấp nhiên liệu cũng gặp nhiều khó khăn.
Xanh hóa để phát triển làng nghề bền vững
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước hiện có gần 2.000 làng nghề truyền thống, thì có tới gần 80% làng nghề, các cụm công nghiệp làng nghề chưa có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, gây ô nhiễm.
Nỗ lực 'xanh hóa'
Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, cả nước mỗi năm có đến 60.000 công trình được cấp phép xây dựng nhưng đến nay chỉ có 300 công trình được chứng nhận xanh (theo chuẩn quốc tế); tương đương 0,5% tổng công trình xây mới mỗi năm. Nói như Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn thì con số này “khá khiêm tốn”.
Vẫn khó 'xanh hóa' làng nghề
Nhờ chuyển đổi sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, nhiều làng nghề đã trở thành kiểu mẫu, đời sống của người dân được nâng lên. Tuy nhiên việc triển khai phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường, phát triển xanh, bền vững vẫn gặp không ít thách thức.
‘Xanh hóa’ xe buýt: Cần cơ chế đột phá
Hà Nội ước tính cần khoảng 15.000 tỷ đồng để thay thế toàn bộ xe buýt điện. Với TPHCM, dù trợ giá nhưng xe buýt điện vẫn lỗ. Có thể thấy áp lực đầu tư mới phương tiện quá cao, và nguồn điện cũng đang là rào cản lớn với việc chuyển đổi xe buýt điện. Bên cạnh đó chất lượng dịch vụ cũng cần “xanh hóa” là vấn đề chuyên gia đặc biệt lưu ý. Vì vậy để lộ trình xanh hóa xe buýt sớm đạt hiệu quả cần sớm có cơ chế đột phá.
'Xanh hóa' nguồn lợi thủy sản
Chế biến và xuất khẩu thủy sản là một trong những ngành hàng đóng góp quan trọng vào tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam. Trước thềm Triển lãm Thủy sản quốc tế Việt Nam (Vietfish 2023) diễn ra từ 23-25/8 tại TPHCM, ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) đã có cuộc trao đổi về việc định vị ngành thủy sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Doanh nghiệp với quá trình 'xanh hóa'
Có kinh nghiệm chuyển đổi xanh hướng đến giảm khí thải carbon bằng 0, bà Lâm Tố Trinh - Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển kinh doanh của NS BlueScope Việt Nam chia sẻ, chi phí thực hiện chuyển đổi xanh khá lớn. Đây là sự lựa chọn không dễ cho doanh nghiệp.
Xanh hóa ngành dệt may
Đi quá nửa chặng đường của năm 2023, các doanh nghiệp (DN) ngành may mặc vẫn chưa hết khó. Đứng trước những rào cản, thách thức đòi hỏi các DN ngành may mặc cần phải có những kế hoạch để thay đổi, thích ứng với những yêu cầu ngày càng khắt khe mà thị trường nhập khẩu đưa ra. Trong đó, một trong những yếu tố quan trọng để có thể bứt phá là phải số hóa và xanh hóa quy trình sản xuất.
Ngân hàng tăng cường 'xanh hóa' tín dụng, phát triển bền vững
Xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đang có những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Trước bối cảnh đó, hệ thống ngân hàng thương mại đã tăng cường “xanh hóa” tín dụng để góp phần quan trọng vào quá trình phát triển bền vững quốc gia.
Dệt may Việt Nam bền lòng vượt bão - Bài 2: Tìm vốn để xanh hóa
Xanh hóa là mục tiêu và cũng là đòi hỏi tất yếu với ngành dệt may. Đến nay nhiều doanh nghiệp may, sợi, dệt, nhuộm đã đáp ứng được các quy định của các thị trường nhập khẩu về vấn đề này. Song, quá trình chuyển đổi như vậy cần nguồn lực đầu tư lớn.
Xanh hóa sản phẩm xuất khẩu
Hiện doanh nghiệp đang bị khó khăn kép khi vừa thiếu đơn hàng vừa phát triển thiếu bền vững. Yêu cầu đặt ra, nếu không xanh hóa sản phẩm, nguy cơ doanh nghiệp tiếp tục mất đơn hàng xuất khẩu.
'Xanh hóa' để xuất khẩu
Để không bị loại khỏi “cuộc chơi” bởi các tiêu chuẩn ngày càng cao do các thị trường nhập khẩu đặt ra, các nước xuất khẩu cần phải thay đổi tư duy, cách làm, quan tâm hơn tới “tính xanh” của chuỗi cung ứng trong thương mại quốc tế để đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe của thị trường. Trong dòng chảy đó, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần phải chuyển đổi “xanh hóa” nhanh hơn nữa.
Xanh hóa dòng vốn FDI
Được xem là khu vực có năng lực sử dụng công nghệ, máy móc hiện đại, song vẫn còn gần 80% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ trung bình, công nghệ lạc hậu. Điều này vô hình chung khiến cho mục tiêu hướng đến nền kinh tế xanh của Việt Nam gặp nhiều rào cản.
'Xanh' hóa nền kinh tế, không dễ
Nhiều ý kiến cho rằng để “xanh” hóa nền kinh tế thì phải bắt đầu từ việc đồng bộ thực hiện xanh hóa hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu dùng và hậu tiêu dùng. Phải thực hiện đồng bộ tất cả các khâu, thay vì chỉ thực hiện một khâu thì mới đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh. Đây là xu hướng phát triển tất yếu. Nói là vậy nhưng để làm được không dễ.
Agribank ủng hộ 1,5 tỷ đồng chương trình 'Xanh hóa Trường Sa'
Trong chuyến thăm, kiểm tra và làm việc tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 3 do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn, Agribank ủng hộ 1,5 tỷ đồng chương trình "Xanh hóa Trường Sa", góp phần tạo cảnh quan môi trường sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo Tổ quốc.
Xanh hóa ngành dệt may
Phát triển kinh tế tuần hoàn được coi là chiến lược trọng tâm giúp ngành dệt may Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và có những thương hiệu ngang tầm quốc tế. Xu hướng kinh tế tuần hoàn không còn là khẩu hiệu mà phải hành động ngay từ bây giờ để tăng khả năng cạnh tranh.
Xanh hóa dòng vốn FDI
Xu hướng chắt lọc, lựa chọn dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo hướng "xanh", phục vụ phát triển bền vững ngày càng được chú trọng hơn. Với Việt Nam, việc xanh hóa dòng vốn FDI để nâng chất nguồn vốn này cũng ghi nhận bước chuyển mình rõ nét.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO