Thứ Năm, 19/6/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Xử lý hàng giả
Tin tức cập nhật liên quan đến Xử lý hàng giả
Bộ trưởng Bộ Y tế: Cần xử lý nghiêm thuốc giả, thực phẩm chức năng giả ở mức cao nhất
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, 3 vụ việc nổi bật gần đây liên quan đến thuốc và thực phẩm chức năng giả tại Thanh Hóa, vụ kẹo Kera của Hằng Du Mục và mỹ phẩm giả tại Đồng Nai đều do Bộ Y tế phát hiện, phối hợp với Bộ Công an để điều tra.
Quốc hội
TP HCM: Không có vùng cấm trong xử lý hàng giả
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh, ngày 5/6 khi trả lời phóng viên Báo Đại Đoàn Kết về tình hình kiểm tra, xử phạt hàng giả hàng nhái trên thị trường thành phố.
Kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng trong nông nghiệp và môi trường
Từ ngày 15/5 đến 15/6/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp.
Bạc Liêu: Không cho phép có ‘vùng cấm’ trong xử lý hàng giả, hàng lậu
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận yêu cầu tập trung quyết liệt trước vấn nạn hàng lậu, hàng giả với tinh thần xử lý mạnh tay, kiên quyết không cho phép có “vùng cấm” trong công tác này.
Loay hoay xử lý hàng giả trên mạng
Giới chuyên gia dự báo, thời gian tới có đến khoảng 50% các vụ vi phạm hàng giả, trên không gian mạng. Tuy nhiên, công tác xử lý thực trạng này vẫn có nhiều điểm chưa phù hợp, quy định của pháp luật chưa theo kịp thực tiễn cuộc sống.
Cần chế tài mạnh để xử lý hàng giả, hàng nhái
Hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ luôn là nỗi lo của người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Rất nhiều các vụ việc kinh doanh, sản xuất hàng giả, nhái thương hiệu lớn đã được lực lượng công an và quản lý thị trường phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, để tạo sức răn đe, cần có các biện pháp mạnh hơn nữa.
Xử lý hàng giả, hàng nhái: Vẫn 'bắt cóc bỏ đĩa'
Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường liên tục phát hiện, xử lý nhiều sản phẩm hàng hóa các loại làm giả, làm nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ngay tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), lực lượng chức năng cũng vừa “bóc trần” hàng loạt sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Vậy vai trò của lực lượng chức năng ở đâu khi vẫn để hàng giả, hàng nhái nhởn nhơ hoành hành?
Chế tài xử lý hàng giả: Chưa đủ sức răn đe
Vấn nạn hàng giả, hàng nhái vẫn có chiều hướng gia tăng, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, thậm chí có sự tham gia của người nước ngoài, sử dụng phương tiện công nghệ cao… khiến cho công tác chống hàng giả, hàng nhái ngày càng khó khăn. Nhận định trên được đưa ra tại Diễn đàn “Thực trạng hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam: Thách thức và giải pháp”, do Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) tổ chức sáng 26/11, tại Hà Nội.
Cần Thơ: Xử lý trên 1.000 vụ hàng giả gian lận thương mại
Ngày 27/7, Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) TP Cần Thơ cho biết đã thu giữ số lượng lớn hàng hóa với tổng giá trị trên 13 tỉ đồng, trong 6 tháng đầu năm.
Cần Thơ: Kiến nghị xử lý nghiêm hàng giả, hàng kém chất lượng
Trong các ngày 30/11, 1/12, 2/12, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban kinh tế của QH, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Ủy viên Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh (Bộ Công an); bà Nguyễn Minh Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó trưởng đoàn đại biểu QH đơn vị thành phố Cần
Nghệ An: Xử lý 13.697 vụ buôn bán hàng giả
Sáng ngày 25/11, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Hội nghị quan triệt Kết luận số 107- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chương trình hành động số 45 - CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
Hàng lậu, hàng giả chỉ bị xử lý qua loa
Hầu hết các chuyên gia kinh tế, xã hội và nhà sản xuất chân chính đều không hài lòng về mức độ xử lý kẻ sản xuất, phân phối hoặc tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái và nhập lậu hiện nay, mức xử phạt quá nhẹ, thậm chí qua loa.
Xem thêm