[ẢNH] Gặp nghệ nhân hơn 40 năm giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi dân gian Lê Khánh 08:43 18/09/2023 Những ngày cận rằm tháng 8 âm lịch làng Hảo nằm ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, là ngôi làng lâu đời làm đồ chơi Trung thu truyền thống lại tất bật sản xuất mặt nạ giấy bồi hình mặt Tễu, Tôn Ngộ Không... để kịp đưa ra thị trường. Khoảng cuối những năm 80, đầu 90 của thế kỷ 20, tại làng Hảo bắt đầu sản xuất các món đồ chơi Trung thu. Trong đó, mặt nạ giấy bồi, đầu lân... là nổi tiếng nhất. Theo ông Vũ Huy Đông, chủ một cơ sở sản xuất đồ chơi Trung thu tại Hưng Yên, nghề sản xuất đồ chơi dân gian của gia đình ông đã có cách đây hơn 40 năm. Ngày xưa là một Hợp tác xã chuyên làm trống, sau đó xã hội phát triển thì các gia đình tự kinh doanh. Đến nay, một số gia đình không giữ nghề này nữa, chỉ còn một vài hộ còn bám trụ với nghề. "Ngày xưa người dân làng nơi đây chỉ sản xuất trống và mặt Tễu, những năm 2000 trở lại đây do thị hiếu của giới trẻ, chúng tôi phải tìm tòi và sáng tạo ra những mẫu mã khác", ông Đông cho hay. Theo ông Đông để làm mặt nạ giấy bồi đòi hỏi người làm cần phải khéo léo, tỉ mỉ. Để hoàn thiện 1 chiếc mặt nạ, phải thực hiện qua 3 công đoạn: bồi thô, sơn vẽ và hoàn thiện đóng gói. Mặt nạ được tạo hình bằng cách bồi giấy bìa, giấy trắng lên khuôn xi măng đúc sẵn, sử dụng hồ bột sắn để kết dính các lớp giấy. Sau khi phơi khô, mặt nạ giấy trắng được người thợ sơn, vẽ tay, thổi hồn trở thành những hình thù ngộ nghĩnh. “Khâu vẽ là khâu khó nhất, những người nào có kinh nghiệm lâu năm mới được vẽ. Bởi khi vẽ phải thể hiện được hồn của con vật, hồn của con người. Ví dụ vẽ Tễu nữ khác là có cái khăn vấn, còn Tễu nam không có khăn vấn thì phải có râu. Mỗi con người, con vật khi vẽ đều phải thể hiện rõ hồn nên đó là cái khó nhất”, ông Đông chia sẻ. Một chiếc mặt nạ giấy bồi tại đây sẽ có giá từ 17.000 - 50.000 đồng/sản phẩm. Hình ảnh chiếc mặt nạ giấy bồi đã hoàn thành.
Vụ bé 21 tháng nghi bị bắt cóc, sát hại: Lời kể của nhân chứng gặp cháu bé trước khi bị sát hại 20/09/23 19:34 Ông Nguyễn Văn Thanh (69 tuổi, người dân thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) không cầm được nước mắt, thương xót khi kể lại những việc đã chứng ...
Đại lộ dài nhất Việt Nam sau 13 năm giờ thế nào? 20/09/23 17:56 Sau 13 năm đưa vào khai thác, Đại lộ Thăng Long được ví như 'một cánh tay dài' đưa các khu đô thị vệ tinh gần với nội đô Hà Nội.
Hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng sau gần một năm thi công: Phát sinh nhiều khó khăn 20/09/23 10:53 “Tại dự án này cũng có một số khó khăn phát sinh như hiện tượng cát chảy, khi đào hầm, cống", ông Hồ Đức Phúc, Giám đốc Ban điều hành dự án chia sẻ.
Bờ sông Chu bị 'băm nát' vì tình trạng khai thác cát trái phép 19/09/23 09:00 Bãi bồi sông Chu (Thanh Hóa) sau nhiều năm liên tục bị khai thác cát trái phép đã trở nên tan hoang, đe dọa cuộc sống người dân.
Lễ viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 18/09/23 13:00 Sáng 18/9, lễ tang cấp cao Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc ...
[Ảnh]: Dự án bể bơi phục vụ SEA Game 22 nhưng bỏ hoang 18/09/23 08:15 Sau khi bị bỏ hoang gần 20 năm, đến nay, khu vực dự án bể bơi của tỉnh Ninh Bình đã bị bỏ hoang, trở thành nơi tụ tập của những con nghiện trên địa bàn.
Hà Nội: Hàng quán lấn chiếm vỉa hè gây mất ATGT trên đường Ngọc Hồi 17/09/23 15:28 Khu vực cổng C1, Bến xe Nước Ngầm đang bị bủa vây bởi hàng ăn, quán nước... khiến người đi bộ buộc phải đi bộ xuống lòng đường gây mất ATGT, mỹ quan đô thị.
[ẢNH] Phố đi bộ đậm chất châu Âu giữa lòng Hà Nội thu hút giới trẻ Ngõ 214 Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) có đoạn phố dài khoảng 200m có nhiều căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu đang thu hút đông đảo giới trẻ tới chụp ảnh.