[ẢNH] Hiện trường vụ sạt lở Trà Leng

Tấn Thành - Chí Đại 29/10/2020 18:19

Chiều 29/10, chúng tôi đã tiếp cận được hiện trường sạt lở thôn 1, 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, chứng kiến một cảnh tan hoang, hàng chục nghìn tấn đất, đá từ trên đỉnh núi đổ xuống nóc ông Lục.

Để đến được hiện trường chúng tôi, đi bộ mất gần 3 tiếng đồ vượt qua hàng chục điểm sạt lở. Tại đây chúng tôi ghi nhận hàng chục ngàn tấn đất, đá từ trên núi đổ xuống vùi lấp 13 hộ dân ở thôn 1 thôn 3 ở xã Trà Leng. Hiện có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an, Quân khu 5 đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Rất đông lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở xã Trà Leng.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết: “Để tiếp cận hiện trường chúng tôi đã đi bộ gần 6 tiếng đồng hồ vừa đi vừa mở đường vào điểm sạt lở. Hiện công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, do địa hình rất phức tạp, cộng với khối lượng đất đá rất nhiều. Đến thời điểm này chúng tôi đã tìm thấy 16 thi thể nạn nhân và đưa được 12 người bị thương ra ngoài cấp cứu. Và tiếp tục tìm kiếm cán nạn nhân còn lại.

Nhiều ngôi nhà của người dân bị vùi lấp trong lớp đất đá.
Lãnh đạo huyện Nam Trà My chỉ đạo tại hiện trường,
Nhiều khối lượng đất đá tràn xuống vùi lắp nóc ông Lục, xã Trà Leng.
Người thân khóc trước sự đất đá vùi lấp mất tích.
Nhiều ngôi nhà nóc ông Lục bị vùi lấp hư hỏng.
Rất nhiều người dân theo dõi hiện trường.
Đưa người bị thương ra ngoài cấp cứu.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Hiện trường vụ sạt lở Trà Leng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO