Nhóm côn đồ thu tiền ‘bảo kê’ của người nước ngoài lĩnh án

Bình Nguyên 08/11/2019 17:24

Ngày 8/11, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử nhóm côn đồ đe dọa, cưỡng đoạt tiền của quán ăn do người nước ngoài mở trên địa bàn quận Sơn Trà.

Nhóm côn đồ thu tiền ‘bảo kê’ của người nước ngoài lĩnh án

Nhóm côn đồ cưỡng đoạt tiền của người nước ngoài bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đưa ra xét xử.

Theo đó, các đối tượng Nguyễn Văn Quảng, 32 tuổi; Trần Văn Trường, 20 tuổi và Lê Văn Hậu, 20 tuổi (cùng trú tại quận Sơn Trà) bị Tòa tuyên án từ 1 đến 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, đêm 12/4, Nguyễn Văn Quảng, Trần Văn Trường, Lê Văn Hậu đến quán ăn BBQ ở số 2 đường Chu Huy Mân, đe dọa ông Park Sung Kwan (44 tuổi, người Hàn Quốc, là quản lý nhà hàng) cưỡng đoạt 2 triệu đồng. Ngay khi các đối tượng vừa nhận tiền thì bị công an ập vào bắt giữ.

Theo cáo trạng tại phiên tòa, từ ngày 2/2/2018 đến khi bị bắt, nhóm côn đồ nói trên đã 35 lần đến quán BBQ đe dọa, lấy của quán ăn này 29.500.000 đồng. Ngoài quán ăn BBQ, nhóm côn đồ còn đe dọa, thu tiền bảo kê 2 triệu đồng/tháng với các chủ nhà hàng quán ăn là người Hàn Quốc trên địa bàn TP Đà Nẵng từ đầu năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhóm côn đồ thu tiền ‘bảo kê’ của người nước ngoài lĩnh án

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO