Ba Lan: 10.000 người sơ tán vì bom từ Thế chiến II

10/07/2017 06:30

Chính quyền thành phố Bialystok, Ba Lan hôm 9/7 cho hay họ đã phải sơ tán khoảng 10.000 người dân sau khi một quả bom từ thời Thế chiến II nặng 500 kg được phát hiện tại một công trường xây dựng.

Người dân trên 60 tuyến phố ở thành phố gần biên giới Belarus, cùng người dân sinh sống tại 45 tuyến phố khác ở vùng ngoại ô, đã buộc phải sơ tán khỏi nhà của họ sau khi một số chuyên gia quân sự cho rằng trái bom trên có thể phát nổ trong lúc di dời khỏi hiện trường.

Được biết, các trái bom tương tự thường được phát hiện tại các công trường xây dựng ở Ba Lan, đặc biệt là ở thủ đô Warsaw, nơi từng bị hủy hoại đến 90% do các vụ ném bom từ thời Thế chiến II.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ba Lan: 10.000 người sơ tán vì bom từ Thế chiến II

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO