Bạc Liêu: Ký kết chương trình phối hợp 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Nguyên Du 19/05/2023 15:06

Cảnh sát biển Việt Nam trong 6 năm qua đã ký kết, triển khai mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với 23 tỉnh, thành ven biển.

Sáng 19/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại tỉnh Bạc Liêu. Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị.

Đây là hoạt động quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); Nghị quyết số 49-NQ/QUTW, ngày 26/1/2015 của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới".

Quang cảnh hội nghị.

Nhằm cụ thể hóa Pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (nay là Luật Cảnh sát biển Việt Nam), từ tháng 3/2017, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai mô hình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", đến tháng 6/2019, mô hình được nâng cấp thành Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" gồm 5 nội trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; Tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; Hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; Hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, CSB Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật; vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần kéo giảm tình trạng vi phạm của ngư dân, để sớm xóa “thẻ vàng” đối với sản phẩm xuất khẩu của thủy sản Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU). Cùng với đó, dù ở bất cứ vùng biển nào của Tổ quốc, Cảnh sát biển Việt Nam cũng không quản khó khăn, gian khổ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là "Mệnh lệnh từ trái tim".

Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy CSB Việt Nam đã triển khai ký kết Chương trình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy của 22/28 tỉnh, thành phố ven biển. Hôm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy CSB Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi khi cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu là tỉnh, thành thứ 23 ký kết Chương trình nhằm tạo hành lang, cơ sở pháp quy vững chắc để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thống nhất, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung Chương trình trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, Bạc Liêu rất vinh dự là địa phương tiếp theo ký kết Chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Việc ký kết chương trình phối hợp có ý nghĩa quan trọng, vì lợi ích chung, trọng tâm là giúp đỡ nhân dân tỉnh Bạc Liêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và góp phần tích cực bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc, để ngư dân yên tâm ra khơi bám biển và thực hiện tốt phương châm “Mỗi con tàu là một cột mốc, mỗi người dân là một chiến sĩ giữ biển”. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và dành nhiều tình cảm hơn nữa cho tỉnh Bạc Liêu nói chung và ngư dân của tỉnh nhà nói riêng, giúp cho tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định trật tự khu vực biên giới biển và thúc đẩy kinh tế phát triển kinh tế biển.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã tặng 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bạc Liêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Ký kết chương trình phối hợp 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO