BẢN TIN MẶT TRẬN: Bổ sung các gói hỗ trợ người dân gặp khó bởi dịch bệnh

05/09/2020 07:30

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra sáng 4/9, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn kiến nghị nghiên cứu bổ sung gói hỗ các đối tượng yếu thế, gói hỗ trợ mới cho các đối tượng gặp khó khăn bởi dịch bệnh. Đặc biệt cần có biện pháp, có cách thức để các doanh nghiệp (DN) tiếp cận các gói hỗ trợ.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong 8 tháng qua, mặc dù tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chính phủ, kinh tế đất nước có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được quan tâm, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được duy trì, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí được đẩy mạnh. (Xem chi tiết)

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Ngày 4/9, Cụm thi đua các Tổ chức xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh dự và phát biểu tại Hội nghị. (Xem chi tiết)

Ông Lương Ngọc Thạch là Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Phú Thọ. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã hiệp thương cử bổ sung 7 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, cử bổ sung ông Lương Ngọc Thạch, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. (Xem chi tiết)

Bình Định: Bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ngày 4/9, Khối thi đua Tham mưu, tổng hợp của tỉnh Bình Định phối hợp với UBND huyện và phòng LĐTB&XH huyện Phù Mỹ tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hai hộ nghèo trên địa bàn huyện Phù Mỹ. (Xem chi tiết)

Phú Yên: Ra mắt mô hình hội phụ nữ '5 không, 3 sạch'. Chiều 3/9, Hội LHPN tỉnh Phú Yên phối hợp UBND xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) công bố quyết định thành lập và ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại thôn Phú Hạnh. (Xem chi tiết)

Giáo hội Phật giáo đánh giá lại việc gửi, thờ phụng tro cốt, di ảnh. Chiều ngày 4/9, Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi công văn đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố để khảo sát, đánh giá việc gửi, thờ phụng tro cốt, di ảnh của người quá cố tại các cơ sở tự viện Phật giáo. (Xem chi tiết)

Tro cốt mất danh tính tại chùa Kỳ Quang 2: Nhanh chóng khắc phục để nhân dân yên lòng. Theo Hòa thượng Thích Trí Quảng, trách nhiệm sự việc thuộc về trụ trì chùa Kỳ Quang 2. Do vậy, chùa phải hợp tác, giải quyết và sắp xếp theo nguyện vọng của người dân trong điều kiện thực tế của chùa. (Xem chi tiết)

Tro cốt mất danh tính tại chùa Kỳ Quang 2: Đảm bảo niềm tin cho Phật tử. Liên quan đến sự việc ở chùa Kỳ Quang 2, (Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Giáo hội đã yêu cầu chùa chỉnh đốn lại để bày biện tro cốt cho thật trang nghiêm. Hiện tháp cốt của chùa đang xây dựng, khi nào hoàn thiện thì tất cả các tro cốt đó sẽ được đưa vào tháp, đảm bảo niềm tin của các Phật tử. (Xem chi tiết)

Theo BĐT
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Bổ sung các gói hỗ trợ người dân gặp khó bởi dịch bệnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO