BẢN TIN MẶT TRẬN: Đổi mới công tác Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại Đoàn Kết 19/01/2021 06:00

Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam sẽ tăng cường việc lắng nghe ý kiến của nhân dân và hệ thống Mặt trận các cấp thông qua hình thức trực tuyến...

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Ngày 18/1, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. (Xem chi tiết)

Mặt trận Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ngày 18/1, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai trương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh. (Xem chi tiết)

Quan tâm chăm lo đến đời sống đồng bào giáo dân. Ngày 18/1, tại Hà Nội, Hội thánh Tin Lành Trưởng lão Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn. (Xem chi tiết)

Để mọi người đón Tết an vui. Năm nay, Tết đặc biệt hơn so với mọi năm. Dịch bệnh khiến nhiều người gặp khó khăn, nhất là người nghèo. Hỗ trợ cho mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, sum vầy trở thành nhiệm vụ khó khăn hơn. (Xem chi tiết)

Đã đến thời điểm đất nước cất cánh. Hiến kế để thu hút nguồn nhân lực tri thức kiều bào về góp sức phát triển đất nước, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng: Không nên chỉ coi nguồn nhân lực chất lượng cao là những nhà khoa học, vì đất nước cũng đang rất cần tầng lớp lao động kỹ thuật đi học nghề ở nước ngoài. (Xem chi tiết)

Phú Yên: Phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. UBND tỉnh Phú Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. (Xem chi tiết)

Tết sum vầy – Kết nối yêu thương. Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa tổ chức “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương” cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.(Xem chi tiết)

Ninh Bình ủng 1 tỷ đồng cho Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Sáng 18/1, Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình do ông Đỗ Việt Anh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và ủng hộ 1 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai.(Xem chi tiết)

Quảng Ngãi: Hơn 14 tỷ đồng xây dựng nhà cho dân bị ảnh hưởng bão lũ. Ngày 18/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa quyết định phân bổ hơn 14 tỷ đồng cho các địa phương để khẩn cấp xây dựng lại nhà ở kiên cố, giúp các hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bão lũ. (Xem chi tiết)

Quy định mới về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Người học được cử tuyển phải thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.(Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Đổi mới công tác Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO