BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng, hoạch định chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật

BĐT 12/03/2021 06:00

Chiều 11/3, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự Hội nghị, về phía Chính phủ có ông Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; ông Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. (Xem chi tiết)

UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam mở rộng, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết đồng ý giới thiệu 4 người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong đó, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhất trí giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và bà Trương Thị Ngọc Ánh ứng cử ĐBQH khóa XV. (Xem chi tiết)

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử. MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần dân chủ, quyết liệt, đúng pháp luật để lựa chọn ra được những người thật sự xứng đáng. (Xem chi tiết)

Nghệ An chuẩn bị xây dựng công trình tưởng niệm liệt sỹ. Sáng ngày 10/3, Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo nghiên cứu dự án xây dựng công trình tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Nghệ An. (Xem chi tiết)

Giám sát những vấn đề người dân mong đợi. Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có chuyển biến tích cực. Nhiều văn bản kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội có chất lượng cao đã giúp cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng, hoạch định chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO