BẢN TIN MẶT TRẬN: Phối hợp thực chất, đóng góp vào sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi

BĐT 12/10/2021 06:57

UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; Chủ tịch UBND các cấp tỉnh tiếp dân chỉ đạt một nửa thời gian quy định.

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. (Xem chi tiết)

Cử tri cảm nhận sâu sắc sự chỉ đạo đúng đắn trong phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. (Xem chi tiết)

Chủ tịch UBND các cấp tỉnh tiếp dân chỉ đạt một nửa thời gian quy định. Kết quả giám sát thể hiện số ngày tiếp dân bình quân của Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạt dưới 50% số ngày theo quy định, Chủ tịch UBND nhiều địa phương ủy quyền cho cấp phó… (Xem chi tiết)

'Điểm danh' Chủ tịch UBND 4 tỉnh, thành không tiếp dân trong 18 tháng. Chủ tịch UBND 4 tỉnh, thành: Bình Dương, Đăk Nông, Thừa Thiên – Huế, TP HCM không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng (từ 1/1/2020 đến 30/6/2021). (Xem chi tiết)

TP Hồ Chí Minh: Hàn Quốc ủng hộ công tác phòng, chống dịch trị giá gần 6 tỷ đồng. Chiều 11/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM tổ chức tiếp nhận trang thiết bị y tế do Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP HCM và các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc (Koncham) với tổng kinh phí 5.957.500.000 đồng ủng hộ. (Xem chi tiết)

Phú Yên: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ngày 11/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tuy Hòa (Phú Yên) tổ chức phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Nguyễn Minh Dũng, thường trú tại khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9 TP Tuy Hòa. (Xem chi tiết)

Cựu Thanh niên xung phong: Ghi nhận thế nào cho xứng đáng?. Chúng ta đang sống trong thời bình, thừa hưởng độc lập, tự do mà ông cha ta, những thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu và tuổi trẻ để góp công tạo dựng, gìn giữ. Sự hy sinh cao cả ấy chứa đựng cả những công lao của nhiều thế hệ thanh niên xung phong (TNXP), sẵn sàng quên mình để phụng sự Tổ quốc. Vì vậy, sự ghi nhận đối với những cựu TNXP của thế hệ ngày nay là điều cần thiết và xứng đáng. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Phối hợp thực chất, đóng góp vào sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO